Trang Financial Times cho biết Đài Loan lo ngại Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự trong năm nay bằng cách thường xuyên xâm phạm không phận truyền thống vốn được xem là vùng đệm an toàn giữa hai bờ.

Đài Loan lo ngại Trung Quốc tăng sức ép quân sự

21/05/2020, 15:16

Trang Financial Times cho biết Đài Loan lo ngại Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự trong năm nay bằng cách thường xuyên xâm phạm không phận truyền thống vốn được xem là vùng đệm an toàn giữa hai bờ.

Nữ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn bước vào nhiệm kỳ thứ hai với nguy cơ hứng chịu sức ép quân sự ngày càng lớn từ Trung Quốc - Ảnh: Financial Times

Đây là cách tiếp cận quen thuộc mà Trung Quốc sử dụng để thiết lập quyền kiểm soát ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Hoạt động xâm phạm giúp nước này mở rộng phạm vi khống chế về mặt quân sự.

“Một khi đại dịch qua đi Trung Quốc sẽ triển khai máy bay bay vượt ranh giới phân cách eo biển Đài Loan ngày càng thường xuyên, cho đến khi ranh giới không còn nữa. Họ sẽ tạo ra hiện trạng mới là hoạt động gần không phận chúng ta hơn và tùy ý di chuyển xung quanh”, Financial Times dẫn lời một quan chức quân sự Đài Loan cấp cao đã về hưu.

Đường ranh giới do Mỹ đặt ra năm 1954 dù không có giá trị pháp lý, nhưng cả Trung Quốc lẫn Đài Loan lâu nay đều ngầm hiểu rằng không nên vượt qua để tránh gây đụng độ ngoài ý muốn.

Vậy mà vào tháng 3.2019 chiến đấu cơ Trung Quốc vượt qua lần đầu tiên sau 20 năm, sau đó thêm ít nhất hai lần nữa.

Trung Quốc và Đài Loan lâu nay đều ngầm hiểu rằng không nên vượt qua ranh giới để tránh gây đụng độ ngoài ý muốn - Ảnh: Financial Times

Vài tuần gần đây, giới sĩ quan Trung Quốc về hưu bàn luận vấn đề liệu dịch COVID-19 có đem lại thời cơ chiếm lấy Đài Loan hay không. Một tướng hải quân xác định đây là lúc “thống nhất bằng vũ lực”.

Hãng Kyodo News (Nhật Bản) tuần trước đưa tin quân đội Trung Quốc lên kế hoạch tập trận với tình huống giả định đánh chiếm quần đảo tranh chấp Đông Sa đang do Đài Loan kiểm soát vào tháng 8. Cùng lúc đó Cục Hải sự Trung Quốc thông báo chuẩn bị có một cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài hai tháng gần thành phố cảng Đường Sơn (giới chuyên gia đồn đoán nội dung diễn tập là tấn công Đài Loan).

Hai hoạt động trên cộng thêm việc Trung Quốc giận dữ vì Đài Loan thành công kiểm soát dịch bệnh, giành được sự chú ý lớn từ quốc tế làm dấy lên lo ngại giới chức Bắc Kinh sắp gia tăng khiêu khích.

Giáo sư quan hệ quốc tế Alexander Huang Chieh-cheng thuộc Đại học Đạm Giang cảnh báo: “Chắc chắn Trung Quốc sẽ hoạt động thường xuyên hơn ở vùng trời phía nam quần đảo Bành Hồ, phía tây thành phố Cao Hùng và phía bắc quần đảo Đông Sa (đều gần ranh giới phân cách hai bờ).

Một cựu cố vấn an ninh cho chính quyền Đài Loan cũng cho rằng: “Không lực Đài Loan chẳng đủ sức chống lại xâm lược vì phi đội F-16 chỉ tập trung ở phía bắc. Khu vực tây nam trở thành cánh dễ bị tổn thương nhất”.

Cẩm Bình (theo Financial Times)

Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan lo ngại Trung Quốc tăng sức ép quân sự