Căng thẳng chính trị Myanmar dẫn đến một chuyện hi hữu: Đại sứ nước này tại Anh Kyaw Zwar Minn bị nhốt bên ngoài tòa đại sứ hôm 7.4, người ra lệnh không cho ông vào được cho là cấp phó Chit Win.

Đại sứ Myanmar tại Anh vừa phản đối quân đội, bị cấp phó nhốt bên ngoài

Cẩm Bình | 08/04/2021, 09:42

Căng thẳng chính trị Myanmar dẫn đến một chuyện hi hữu: Đại sứ nước này tại Anh Kyaw Zwar Minn bị nhốt bên ngoài tòa đại sứ hôm 7.4, người ra lệnh không cho ông vào được cho là cấp phó Chit Win.

“Tôi bị nhốt bên ngoài. Chuyện này giống như đảo chính vậy – ngay ở London. Bạn có thể thấy họ chiếm tòa nhà. Đây là tòa nhà của tôi. Tôi cần vào trong. Vì vậy tôi đứng đây”, Đại sứ Minn nói với hãng Reuters. Ông đã thông báo tình hình cho Bộ Ngoại giao Anh sau khi cố liên lạc bằng điện thoại cho tòa đại sứ nhưng không ai nghe máy.

britain-myanmar-diplomacy-politics-ambassador-210416.jpg
Đại sứ Kyaw Zwar Minn (áo đen) đứng bên ngoài tòa đại sứ với cảnh sát Anh - Ảnh: Straits Times

Bốn nguồn tin ngoại giao tiết lộ Phó đại sứ Chit Win sẽ đảm trách mọi sự vụ thời gian tới. Chính ông cùng tùy viên quân sự không cho Đại sứ Minn đi vào.

Tháng trước, Đại sứ Minn công khai tỏ ý chống đối quân đội Myanmar với lời kêu gọi trả tự do cho Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Win Myint. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab khen ngợi nhà ngoại giao này dũng cảm.

Phía Bộ Ngoại giao Anh thông báo đang lấy thêm thông tin và sẽ làm việc với cả hai bên để giải quyết vụ việc.

ak_kzm2_0804.jpg
Đại sứ Minn công khai chống đối quân đội Myanmar - Ảnh: Straits Times

Anh nằm trong số quốc gia yêu cầu khôi phục dân chủ, áp đặt trừng phạt nhằm vào hàng loạt sĩ quan quân đội Myanmar.

Đại sứ Myanmar tại Anh Kyaw Zwar Minn không phải trường hợp duy nhất chống đối quân đội, Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc Kyaw Moe Tun cũng kêu gọi các quốc gia tạm dừng đầu tư vào nước này cho đến khi chính quyền dân cử được khôi phục.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại sứ Myanmar tại Anh vừa phản đối quân đội, bị cấp phó nhốt bên ngoài