CHDCND Triều Tiên ngày 5.4 thông báo không tham dự Olympics mùa hè Tokyo sắp tới, dập tắt hy vọng dùng sự kiện thể thao này tái khởi động tiến trình hòa bình của Hàn Quốc.

Hy vọng triển khai ‘ngoại giao thể thao’ với Triều Tiên tan vỡ

Cẩm Bình | 06/04/2021, 11:15

CHDCND Triều Tiên ngày 5.4 thông báo không tham dự Olympics mùa hè Tokyo sắp tới, dập tắt hy vọng dùng sự kiện thể thao này tái khởi động tiến trình hòa bình của Hàn Quốc.

Quyết định trên được đưa ra trong một cuộc họp cuối tháng 3, lý do Triều Tiên đưa ra là muốn bảo vệ vận động viên khỏi nguy cơ nhiễm COVID-19.

Trước đó truyền thông Triều Tiên từng đưa tin giới chức nước này trong cuộc họp tháng trước thảo luận các vấn đề thực tế liên quan đến việc tổ chức sự kiện thể thao công cộng, không nhắc gì đến quyết định vắng mặt ở Olympics mùa hè Tokyo (tháng 7).

Hàn Quốc vốn định dùng Olympics mùa hè Tokyo làm dịp giao lưu với quốc gia láng giềng trong bối cảnh đối thoại giữa hai nước bị đình trệ. Triều Tiên vào năm 2018 từng đưa vận động viên sang tham dự Olympics mùa đông PyeongChang – động thái mở ra cánh cửa ngoại giao với hội nghị thượng đỉnh liên Triều và hội nghị Mỹ - Triều lịch sử.

merlin_134588937_de0e8abb-be01-4417-be4d-82fa6b252c87-superjumbo.jpg
Hình ảnh hòa hợp liên Triều năm 2018 không thể tái hiện trong năm nay - Ảnh: The New York Times

Dù chưa thông báo ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào nhưng Triều Tiên lại áp đặt nhiều biện pháp phòng dịch rất cứng rắn như đóng cửa biên giới, tạm ngừng hoạt động du lịch quốc tế, hạn chế đi lại một số thành phố, tăng cường cách ly người nhập cảnh lẫn người dân ở khu vực biên giới…

Loạt biện pháp trên cùng với thiên tai gây mất mùa, trừng phạt quốc tế khiến cuộc sống người dân Triều Tiên trở nên khó khăn. Cuối năm 2020, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ lên tiếng xin lỗi người dân Triều Tiên vì không thực hiện được lời hứa cải thiện kinh tế. Tuy nhiên ông ta khẳng định phòng dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu.

Kể từ khi đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều rơi vào bế tắc, chính quyền Bình Nhưỡng đã cắt đứt nhiều kênh liên lạc với phía Seoul, đồng thời liên tục chỉ trích hoạt động tập trận chung Mỹ - Hàn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hy vọng triển khai ‘ngoại giao thể thao’ với Triều Tiên tan vỡ