An ninh tại tất cả nhà thờ tại Sri Lanka đều được tăng cường trong ngày 4.4, do lo sợ khủng bố tấn công dịp lễ Phục sinh như hồi năm 2019.

Lo sợ khủng bố, Sri Lanka tăng cường an ninh dịp lễ Phục sinh

Cẩm Bình | 04/04/2021, 16:01

An ninh tại tất cả nhà thờ tại Sri Lanka đều được tăng cường trong ngày 4.4, do lo sợ khủng bố tấn công dịp lễ Phục sinh như hồi năm 2019.

Hơn 12.500 cảnh sát vũ trang nhận nhiệm vụ bảo vệ 2.000 nhà thờ. Phát ngôn viên cảnh sát Sri Lanka Ajith Rohana cho biết họ còn nhận được sự trợ giúp từ quân đội.

Tại nhà thờ St. Sebastian ở phía bắc thủ đô Colombo – nơi từng là mục tiêu bị tấn công, cảnh sát kiểm tra chứng minh của từng người đến dự lễ buổi sáng. Túi xách họ mang theo cũng bị lục soát kỹ.

rk_srilanka_040421.jpg
Cảnh sát Sri Lanka chạy mô tô tuần tra quanh các nhà thờ vào ngày 4.4.2021 - Ảnh: Straits Times

2 năm trước, Sri Lanka rung chuyển vì loạt đánh bom liên tiếp tại nhiều nhà thờ dịp lễ Phục sinh khiến ít nhất 279 người thiệt mạng cùng khoảng 500 người bị thương.

Giới chức quốc phòng quốc gia Nam Á này xác định kẻ đứng sau vụ tấn công là hai nhóm cực đoan trong nước có thể đã nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài, tổ chức IS sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm. Đây được xem là hành động trả thù vụ tấn công thánh đường Hồi giáo ở New Zealand (gây ra bởi một cá nhân theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng).

5b0d3631-bde3-4fc0-8b0f-ff02d9b94a85.jpg
1 nhà thờ bị đánh bom 2 năm trước - Ảnh: Reuters

Sri Lanka đã bắt hơn 200 đối tượng liên quan. Giáo hội Công giáo La Mã yêu cầu chính quyền quốc gia Nam Á xử lý những kẻ gây ra loạt đánh bom lẫn người tắc trách không thể ngăn chặn vụ việc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lo sợ khủng bố, Sri Lanka tăng cường an ninh dịp lễ Phục sinh