Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Đại tá Trần Minh Tiến giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

P.V | 30/05/2022, 17:00

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

ca-nd.jpg
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Ngày 30.5, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ còn có ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Trần Văn Hiệp, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã thông báo các quyết định điều động đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đến nhận nhiệm vụ mới làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Theo kế hoạch, đoàn công tác của Bộ Công an sẽ công bố quyết định Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đối với đại tá Trần Minh Tiến tại Công an tỉnh Nam Định vào ngày 1.6.

Đại tá Trần Minh Tiến (SN 1967) quê quán tỉnh Hà Nam. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, ông từng kinh qua các chức vụ: Trưởng công an huyện Bình Lục, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, sau đó là Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Trương Minh Đương (46 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau) - Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Bùi Đức Thịnh (48 tuổi, trưởng phòng, thư ký của Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại tá Trần Minh Tiến giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định