Quan chức quân đội 2 nước Triều Tiên-Hàn Quốc ngày 31.7 gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm để thảo luận các biện pháp hiện thực hóa cam kết làm giảm căng thẳng và từ bỏ mọi hành vi thù địch với nhau mà lãnh đạo hai nước nhất trí tại thượng đỉnh tháng 4. Hai bên không đạt được thỏa thuận gì.

Đàm phán giảm căng thẳng hai miền Hàn-Triều rơi vào bế tắc

Cẩm Bình | 01/08/2018, 11:55

Quan chức quân đội 2 nước Triều Tiên-Hàn Quốc ngày 31.7 gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm để thảo luận các biện pháp hiện thực hóa cam kết làm giảm căng thẳng và từ bỏ mọi hành vi thù địch với nhau mà lãnh đạo hai nước nhất trí tại thượng đỉnh tháng 4. Hai bên không đạt được thỏa thuận gì.

Đây là lần họp bàn về giảm căng thẳng quân sự thứ 2kể từ tháng 6 đến nay. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tướng lĩnh hai miền trong cuộc gặp đã trao đổi quan điểm về cắt giảm vũ khí lẫn nhân sự đóng tại Khu phi quân sự (DMZ), cũng như hợp tác khai quật hài cốt binh sĩ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên.

Họ cũng thảo luận một số cách thức cải thiện tình trạng dễ xảy ra đụng độ ở vùng biển phía tây, như ngừng tập trận và rút pháo binh đóng dọc bờ biển. Tuy nhiên, tướng lĩnh Hàn-Triều chưa đạt được thống nhất khi đi vào chi tiết, do đó cần phải tiến hành nhiều lần bàn bạc nữa.

Theo ông Kim Do-gyun, trưởng đoàn đàm phán của Seoul, các cuộc gặp giúp hai miền hiểu rõ về những biện pháp thực thi thỏa thuận tại thượng đỉnh liên Triều tháng 4.

Tướng Ahn Ik-san, trưởng đoàn Bình Nhưỡng, cho biết hai bên nhất trí về “một số vấn đề”, nhưng không nóicụ thể. Khi bắt đầu cuộc họp, ông Ahn có để ngỏ khả năng thuyết phục Hàn Quốc ra một tuyên bố chung chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên với Mỹ.

Hàn-Triều trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1950 tới nay, do cuộc chiến được kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Hai miền vẫn chưa đạt được thống nhất khi đi vào chi tiết vấn đề giảm căng thẳng - Ảnh: Reuters

Cuộc họp bàn về giảm căng thẳng lần 2 này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng trao trả hài cốt binh sĩ Mỹ tử trận. Đây là một trong 4 vấn đề quan trọng mà lãnh đạo Mỹ-Triều đạt được đồng thuận trong thượng đỉnh tháng 6.

Tuy vậy, khả năng quốc gia Đông Bắc Á thực hiện cam kết giải trừ hạt nhân vẫn luôn bị đặt nghi vấn. Triều Tiên đã cho phá hủy đường hầm thử nghiệm hạt nhân và bắt đầu tháo dỡ cơ sở thử nghiệm tên lửa, nhưng tình báo Mỹ mới đây ghi nhận một nhà máy chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa vẫn có hoạt động.

Cũng trong ngày 31.7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì “không lâu trước đó” đã sang thăm và hội đàm với ông Chung Eui-yong, lãnh đạo Văn phòng an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc. Hai quan chức thảo luận về nhiều vấn đề song phương.

Theo một quan chức cấp cao, Seoul hoan nghênh Bắc Kinh tham gia tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, nhưng hiện tại vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hà Nội tôn vinh các chuyên gia, nhà khoa học nhân ngày Khoa học công nghệ Việt Nam
một giờ trước Khoa học - công nghệ
TP.Hà Nội hôm nay đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tôn vinh các chuyên gia, nhà khoa học nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (18.5).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đàm phán giảm căng thẳng hai miền Hàn-Triều rơi vào bế tắc