Một quả đạn pháo bắn vào vùng quốc tế tại Baghdad - nơi tập trung trụ sở nhiều đơn vị nhà nước và cơ quan ngoại giao - đã rơi gần Đại sứ quán Mỹ, nhưng không gây ra thương vong.

Đạn pháo rơi gần Đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 21/05/2019, 09:04

Một quả đạn pháo bắn vào vùng quốc tế tại Baghdad - nơi tập trung trụ sở nhiều đơn vị nhà nước và cơ quan ngoại giao - đã rơi gần Đại sứ quán Mỹ, nhưng không gây ra thương vong.

Vào tối ngày 19.5 (giờ địa phương), quả đạn pháo Katyusha rơi ở khu tượng đài cách Đại sứ quán Mỹ chỉ nửa km, hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Chúng tôi xem đây là chuyện nghiêm trọng, và sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu quả thực bất cứ cuộc tấn công nào kiểu như vậy là do lực lượng ủy nhiệm của họ thực hiện”.

Tuần trước, Mỹ thông báo rút bớt nhân viên Đại sứ quán tại Baghdad cùng Lãnh sự quán tại Erbil vì lo ngại an ninh.

Vụ việc nêu trên xảy ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ đến Baghdad hai tuần trước. Ông nhân chuyến thăm cảnh báo giới chức Iraq rằng nếu nước này không thể kiểm soát các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, thì Mỹ sẽ giúp đỡ đáp trả bằng vũ lực.

Theo hai nguồn tin an ninh Iraq, tình báo Mỹ phát hiện vài nhóm Hồi giáo Shi’ite đặt pháo gần căn cứ lực lượng Mỹ đóng quân.

Tình hình Trung Đông thời gian qua bị phủ bóng bởi căng thẳng Mỹ - Iran. Chính quyền Washington bên cạnh tăng trừng phạt kinh tế còn điều lực lượng đến khu vực và đưa ra nhiều phát ngôn đe dọa Iran, phía Tehran chỉ trích Mỹ đang triển khai tâm lý chiến.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
‘Trung Quốc nên cho truy cập internet, không cản trở ở khu thương mại tự do, cạnh tranh với Mỹ’
Huang Qifan, cựu thị trưởng của siêu đô thị Trùng Khánh cho rằng Trung Quốc nên tận dụng tốt hơn các khu vực thương mại tự do của mình để cho phép truy cập internet và luồng dữ liệu vượt ra ngoài biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bẫy 'dự án ma' trên thị trường BĐS: Làm sao tránh?
Không ít công ty bất động sản (BĐS) nói một đằng, làm một nẻo, sản phẩm nhập nhèm pháp lý… rồi sử dụng chiêu bài “chim mồi” và hiệu ứng đám đông hòng lôi kéo khách hàng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đạn pháo rơi gần Đại sứ quán Mỹ tại Iraq