Ngày 25.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị đang điều tra, xử lý vụ cướp tài sản người đi đường xảy ra trên địa bàn.

Đang bị khởi tố vẫn đi cướp tài sản người đi đường

Trần Khải | 25/08/2021, 19:08

Ngày 25.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị đang điều tra, xử lý vụ cướp tài sản người đi đường xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 24.8, sau khi hết giờ làm việc tại một doanh nghiệp, chị L.C.L. (ngụ xã Phước Long, huyện Phước Long) điều khiển xe gắn máy về nhà. Trên đường về, chị L. bất ngờ bị một kẻ lạ mặt dùng 2 ghế nhựa chặn đầu xe và đánh liên tiếp vào mặt khiến chị ngã xuống đường. Sau đó chị L. và kẻ lạ mặt tiếp tục giằng co với nhau. Lúc này, thấy có người đi đến nên kẻ cướp đã bỏ lại xe máy của chị L. rồi nhanh chân chạy khỏi hiện trường.

trong-nguyen.jpeg
Lê Minh Kháng tại cơ quan công an - Ảnh: Trọng Nguyễn

Tiếp nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Phước Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Phước Long khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Chỉ sau 30 phút truy tìm, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ Lê Minh Kháng (25 tuổi), ngụ ấp Phước Trường, xã Phước Long. Kháng chính là kẻ thực hiện hành vi cướp tài sản nói trên.

Được biết, Kháng từng có tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và đang bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích” nhưng lại tiếp tục phạm tội.

Công an huyện Phước Long đang tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Kháng để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đang bị khởi tố vẫn đi cướp tài sản người đi đường