Ngày 19.4, đảng Cộng sản Cuba bầu chọn đương kim Chủ tịch Miguel Diaz-Canel giữ chức Bí thư thứ nhất thay cho ông Raúl Castro.

Đảng Cộng sản Cuba chọn ra người kế nhiệm ông Raul Castro

Cẩm Bình | 20/04/2021, 10:40

Ngày 19.4, đảng Cộng sản Cuba bầu chọn đương kim Chủ tịch Miguel Diaz-Canel giữ chức Bí thư thứ nhất thay cho ông Raúl Castro.

Tân Bí thư thứ nhất năm nay 61 tuổi, thuộc thế hệ sinh ra sau cuộc cách mạng 1959 nhưng tuyệt đối trung thành với đảng Cộng sản và hệ thống chủ nghĩa xã hội. Ông có quãng thời gian dài làm việc dưới thời anh em nhà Castro nắm vai trò lãnh đạo đất nước.

Ông Diaz-Canel được cho sẽ kế thừa chủ trương cải cách mở cửa, cẩn trọng thực hiện nền kinh tế thị trường mà không làm hỏng các chính sách an sinh - xã hội.

Phát biểu sau khi được bầu chọn, tân Bí thư thứ nhất Diaz-Canel cam kết tiếp tục hỏi ý người tiền nhiệm trước những quyết định quan trọng: “Ông ấy (Raúl Castro) sẽ luôn hiện diện, nắm rõ mọi điều đang diễn ra, chiến đấu hăng hái và chia sẻ ý kiến, suy nghĩ thông qua nhiều lời khuyên, định hướng hoặc cảnh báo mỗi khi có bất kỳ sai soát hay thiếu sót nào”.

Không chỉ có Bí thư thứ nhất mới, Bộ Chính trị đảng Cộng sản Cuba qua đợt đại hội vừa kết thúc cũng chỉ còn sót lại vài nhân vật thuộc thế hệ lịch sử chiến đấu chống lại nhà độc tài Batista – đánh dấu bước chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ hơn.

cuba.jpg
Tân Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba Miguel Diaz-Canel (trái) - Ảnh: DW

Thế hệ lãnh đạo mới phải đối mặt với không ít khó khăn. Cuba ít chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thậm chí còn cử đội ngũ y tế sang quốc gia khác giúp đỡ. Tuy nhiên nền kinh tế nước này vẫn bị thiệt hại do dịch bệnh và loạt hạn chế Mỹ tái áp đặt.

Từ lúc giữ chức Chủ tịch Cuba năm 2018 đến nay, ông Diaz-Canel đã tiến hành cải cách tiền tệ giúp tăng xuất khẩu - giảm nhập khẩu, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Người dân quen với hình ảnh chính trị gia này đi khắp nơi trên đất nước tìm hiểu tình hình thực tế.

Nhưng để củng cố được lòng tin của thế hệ trẻ, ông Diaz-Canel sắp tới còn nhiều việc phải làm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng Cộng sản Cuba chọn ra người kế nhiệm ông Raul Castro