Hãng tin ABC News đưa tin 2 vụ tấn công bằng xe bom đã xảy ra tại các trụ sở cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng có 6 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Đảng Công nhân người Kurd bị nghi là thủ phạm.

Đánh bom nhiều trụ sở cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 120 người chết và bị thương

Hàn Giang | 18/08/2016, 17:33

Hãng tin ABC News đưa tin 2 vụ tấn công bằng xe bom đã xảy ra tại các trụ sở cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng có 6 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Đảng Công nhân người Kurd bị nghi là thủ phạm.

Xe bom đầu tiên phát nổ gần một đồn cảnh sát ở tỉnh Van vào tối 17.8 (giờ địa phương) đã giết chết 1sĩ quan cảnh sát và 2dân thường. Hàng chục người khác, trong đó có khoảng 20 nhân viên cảnh sát, bị thương.

Vài giờ sau vụ tấn công đầu tiên, một xe gài bom thứ 2phát nổ tại mộttrụ sở cảnh sát trong thành phố Elazig thuộctỉnh Elazig vào sáng sớm nay18.8. Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ KỳAnadoluđưa tin3 nhân viên cảnh sát thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Một đoạn phim quay tại hiện trường cho thấy khói bốc lên trong khu vực và phá hủy hầu hết tòa nhàtrụ sởcảnh sát.

Ông Mahmut Varol, Phó thị trưởng thành phố Elazig, nói với đài truyền hình Haber Turkvụ đánh bom đãđốt cháy một số xe ô tô đậu gần đó. Nhiều cửa sổ của các tòa nhà xung quanh trụ sởcảnh sát cũng bị hư hỏng.

Chính quyềnThổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ đảngCông nhân người Kurd (PKK) đứng sau các vụtấn công. PKK thường tiến hành các vụtấn công nhắm đến mục tiêu là trụ sởcảnh sát ở vùngđông nam Thổ Nhĩ Kỳ thời gian gần đây. Đây là khu vực có nhiềungười Kurd sinh sống nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần trước, thủ lĩnhPKK Cemil Bayik đã đe dọa sẽ gia tăng các vụtấn công chống cảnh sát. Đụngđộ giữa PKK và lực lượng an ninh tiếp tục xảy ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 năm rưỡigiữa hai bên thất bại vào tháng 7.2015. Đếnnay đã cóhơn 600 cảnh sátvà hàng ngàn tay súngPKK thiệt mạng.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
9 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh bom nhiều trụ sở cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 120 người chết và bị thương