Ngày 24.7 xảy ra vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Afghanistan, khiến ít nhất 24 người chết và 40 người khác bị thương. Số thương vong sẽ còn tăng, theo Bộ Nội vụ Afghanistan.

Đánh bom tự sát ở thủ đô Afghanistan, 24 người chết

Trần Trí | 24/07/2017, 14:28

Ngày 24.7 xảy ra vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Afghanistan, khiến ít nhất 24 người chết và 40 người khác bị thương. Số thương vong sẽ còn tăng, theo Bộ Nội vụ Afghanistan.

Cảnh sát đã bao vây hiện trường gần nhà của phó Thủ tướng Mohammad Mohaqiq ở một khu vực của Kabul, nơi có nhiều dân Hazara theo đạo Hồi dòng Shiite sinh sống.

Cảnh sát chưa rõ mục tiêu tấn công. Một xe buýt nhỏ của Bộ Mỏ bị nổ tung, bệnh viện Kabul nói có ít nhất 13 người chết, 17 người bị thương.

Trong quýđầu năm 2017, đã có ít nhất 1.662 dân thường bị chết vì những vụ đánh bom bằng xe hơi. Vụ mới nhất xảy ra hai tuần sau khi bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS nhận trách nhiệm vụ tấn công một giáo đường khiến ít nhất 4 người chết.

Kabul có ít nhất 20% số thương vong trong năm nay, gồm ít nhất 150 người chết trong vụ đánh bom bằng xe tải hồi cuối tháng 5, theo số liệu của LHQ.

Quân Taliban đang chống lại chính phủ Afghanistan có phương Tây ủng hộ. Ngày 23.7, hàng chục quân nhân nước này bị Taliban vây ở tỉnh Faryab.

Các trận đánh khác do Taliban tiến hành cũng diễn ra ở các tỉnh Baghlan, Badakhshan, Kunduz, Kandahar, Helmand và Uruzgan.

Những vụ bạo lực tái diễn vào lúc chính phủ Mỹ đang xem xét lại các chiến lược ở Afghanistan, gồm khả năng đưa quân Mỹ đến làm cố vấn và huấn luyện để giúp quân đội Afghanistan.

Bích Ngọc (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh bom tự sát ở thủ đô Afghanistan, 24 người chết