Số liệu từ trang Bloomberg cho thấy, lượng hàng dầu thô Nga vận chuyển sang châu Á giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 3 đến nay.

Dầu Nga xuất sang châu Á giảm, đường ống Nord Stream 1 lại bảo dưỡng

Cẩm Bình | 31/08/2022, 12:12

Số liệu từ trang Bloomberg cho thấy, lượng hàng dầu thô Nga vận chuyển sang châu Á giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 3 đến nay.

Trong tuần kết thúc vào ngày 26.8, dầu Nga giảm 500.000 thùng/ngày. Tổng số hàng giảm xuống còn 3,04 triệu thùng/ngày – thấp hơn mức 3,62 triệu thùng/ngày của tuần trước đó.

Sau khi cuộc chiến tại Ukraine bùng nổ khiến phương Tây áp đặt trừng phạt với năng lượng Nga, Moscow tìm đến khách hàng châu Á thay thế số khách châu Âu bị mất đi. Trung Quốc và Ấn Độ chớp cơ hội mua dầu Nga với giá rẻ.

Vào tháng 4, 60% dầu Nga xuất khẩu là sang châu Á. Đến tháng 6, tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 50%, sau đó tiếp tục giảm đều đặn. Ấn Độ sẵn sàng mua lượng lớn nhưng các khách hàng châu Á mới khác chỉ mua chút ít.

Sắp tới trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) với dầu thô nhập khẩu đường biển và đường ống dẫn sẽ có hiệu lực từ ngày 5.12, tiếp theo là lệnh cấm nhập sản phẩm tinh chế từ dầu khác có hiệu lực từ ngày 5.2.2023. Nga phải tìm thêm khách hàng khi nhu cầu ở châu Á đã bão hòa. Thổ Nhĩ Kỳ có thể là khách hàng sở hữu sức mua mạnh mẽ, và Địa Trung Hải là thị trường tiềm năng.

ap22057805796299.jpg
Nga phải tìm thêm khách hàng mua dầu - Ảnh: AP

Trong lúc tình hình xuất khẩu dầu thô xuất hiện dấu hiệu bất ổn, “cuộc chiến khí đốt” Nga - châu Âu lại có diễn biến mới. Công ty dầu khí quốc gia Nga Gazprom một lần nữa tạm ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 từ ngày 31.8 để tiến hành bảo dưỡng. Thời gian bảo dưỡng kéo dài 3 ngày.

Diễn biến làm dấy lên lo ngại Nga lấy cớ cắt hoàn toàn khí đốt cung cấp cho châu Âu. Một ngày trước khi Nord Stream 1 tạm ngừng hoạt động, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng đảm bảo không có gì ngăn cản hoạt động cung cấp khí đốt cả, ngoại trừ “vấn đề công nghệ do loạt trừng phạt phương Tây gây ra”.

Trước đó, Gazprom đã giảm lượng khí đốt cung cấp qua Nord Stream 1 xuống còn 20% công suất. Các nước châu Âu đang vất vả dự trữ cho mùa đông.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
11 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dầu Nga xuất sang châu Á giảm, đường ống Nord Stream 1 lại bảo dưỡng