Đài Channel News Asia cho biết Venezuela - quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới - đã tái gia nhập thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh thế giới đang hứng chịu khủng hoảng.

Dầu Venezuela tái xuất thị trường toàn cầu

Cẩm Bình | 01/02/2023, 08:55

Đài Channel News Asia cho biết Venezuela - quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới - đã tái gia nhập thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh thế giới đang hứng chịu khủng hoảng.

Cách đây 20 năm, Venezuela từng sản xuất đến hơn 3 triệu thùng dầu/ngày, nhưng tham nhũng cùng giá cá giảm tàn phá ngành dầu mỏ cũng như nền kinh tế nước này. Trừng phạt áp đặt năm 2019 bởi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump càng khiến tình hình thêm khó khăn.

Thế rồi cuộc chiến tại Ukraine làm thay đổi các ưu tiên chính trị. Mỹ buộc phải xét lại quan hệ với quốc gia xuất khẩu dầu như Ả Rập Saudi, Venezuela nhằm giảm bớt phụ thuộc vào nguồn cung Nga.

Cuối năm 2022, Tổng thống Joe Biden nới lỏng trừng phạt của người tiền nhiệm – mở đường cho dầu Venezuela quay lại Mỹ và châu Âu.

dauvene.jpg
Venezuela có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới - Ảnh: Reuters

Giám đốc công ty tư vấn ORC Oswaldo Contreras cho biết: “Với phương Tây, Venezuela có thể là bên cung cấp tương đối an toàn và đáng tin cậy hỗ trợ được châu Âu”.

20 năm trước Venezuela từng xuất khẩu 1,8 triệu thùng dầu/ngày sang Mỹ. Nhưng thập kỷ qua sản lượng dầu mỏ nước này đã giảm khoảng 2/3 xuống 700.000 thùng/ngày.

Trừng phạt được nới lỏng có thể nâng sản lượng lên 1 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên giới chuyên gia nhận định cần hơn 1 năm để Venezuela đạt mức mục tiêu, ngành dầu mỏ cần được đầu tư đáng tư đáng kể sau thời gian dài bị bỏ bê.

Động thái nới lỏng Mỹ thực hiện đem lại doanh thu cho Venezuela lẫn dầu cho nhiều quốc gia khác.

Tháng 11.2022, Washington thông báo cho phép công ty Chervon khôi phục hoạt động bơm dầu ở Venenzuela. Công ty hiện đang tham gia 5 dự án sản xuất trên đất liền lẫn trên biển, đồng thời sở hữu cổ phần trong 4 liên doanh với công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela PDVSA.

Theo chuyên gia Mariana Vargas Carballo (công ty tư vấn Gas Energy Latin America): “Chúng ta không thể mong đợi sản lượng tăng mạnh. Lúc đầu sản lượng dự kiến khoảng 100.000 - 150.000 thùng/ngày. Sản lượng tối đa chỉ khoảng 250.000 thùng/ngày”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dầu Venezuela tái xuất thị trường toàn cầu