Theo tiến sĩ Deborah Lee, khó thở là triệu chứng COVID-19 mà bà thấy lo ngại nhất.

'Đây là triệu chứng đáng sợ nhất khi mắc COVID-19'

10/09/2020, 09:43

Theo tiến sĩ Deborah Lee, khó thở là triệu chứng COVID-19 mà bà thấy lo ngại nhất.

Người mắc COVID-19 thường gặp triệu chứng khó thở cấp tính

Dù coronavirus chủng mới được phân loại là bệnh đường hô hấp nhưng loại vi rút này có khả năng lây lan và độc lực mạnh. Trong một số trường hợp, coronavirus có thể tấn công hầu hết cơ quan nội tạng quan trọng của người. Điều này giúp giải thích vì sao coronavirus lại có các triệu chứng đa dạng như vậy và một số người mắc COVID-19 thường phải chịu đựng các triệu chứng nghiêm trọng chứ không như bệnh cúm.

Khó có không thể xác định triệu chứng coronavirus nào là tồi tệ nhất. Chẳng hạn làm thế nào bạn có thể so sánh giữa cảm giác khó chịu liên quan đến ớn lạnh so với cơn đau vì nhức đầu hành hạ?

Một bác sĩ am hiểu các triệu chứng của coronavirus đã nêu ra thứ mà bà cho là đáng sợ nhất.

Viết cho cuốn sách Eat This, Not That, tiến sĩ Deborah Lee (nhiều năm làm trong Dịch vụ Y tế Quốc gia ở Vương quốc Anh) giải thích rằng khó thở là triệu chứng COVID-19 mà bà thấy lo ngại nhất.

“Cảm giác khó thở cấp tính, nặng phải như thế nào? Thử tưởng tượng điều này, tôi nghĩ về cảm giác khi bạn lặn xuống bể và bơi lên mặt nước, tuyệt vọng để hít thở. Có một cảm giác điên cuồng tột độ về mong đợi việc cần phải hít thở - một loại cảm giác bùng nổ trong lồng ngực của bạn. Điều này thường chỉ kéo dài vài giây vì khi lao qua bề mặt nước, bạn được hít lượng lớn không khí và ngay lập tức cảm giác cần thở điên cuồng đó biến mất.

Song hãy tưởng tượng nếu bạn cảm thấy như vậy trong hầu hết thời gian khi bị viêm phổi nặng do COVID-19? Mỗi lần thở hổn hển, bạn cố thực hiện nhưng đều không thể chấm dứt cảm giác tuyệt vọng đó. Đó hoàn toàn là nỗi đau không thể tưởng tượng được”, tiến sĩ Deborah Lee viết.

Phổi tổn thương nặng do mắc COVID-19 (các vùng màu đỏ)

Lời kể của một số bệnh nhân từng chịu đựng các triệu chứng nghiêm trọng do mắc COVID-19 là lý do mọi người nên đeo khẩu trang và tuân thủ nguyên tắc giãn cách xã hội.

Chủ đề phổ biến trong các câu chuyện được chia sẻ từ những người sống sót sau khi mắc COVID-19 là coronavirus, ở mức độ tồi tệ nhất, có thể khiến họ đau đớn đến mức cảm thấy như đang ở trên đỉnh của cái chết.

Điều đáng lo ngại là dù thoát chết sau khi nhiễm coronavirus, sức khỏe bệnh nhân sẽ không thể trở lại như trước lúc mắc bệnh.

Nghiên cứu gần đây cho biết một số bệnh nhân đã hồi phục có dấu hiệu tổn thương phổi và tim, thậm chí vài tháng sau khi rời bệnh viện.

Những bệnh nhân dường như không thể loại bỏ các triệu chứng COVID-19 thường nghiện thuốc lá lâu năm.

Một số triệu chứng kéo dài mà bệnh nhân có thể gặp phải, thậm chí vài tháng sau khi hồi phục hoàn toàn, gồm mệt mỏi, ho, nghẹt mũi, khó thở, mất vị giác và khứu giác, đau ngực, lú lẫn. Điều đáng sợ là danh sách các triệu chứng do coronavirus gây ra còn có nôn mửa, sốt và buồn nôn nhưng thường ít kéo dài.

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Đây là triệu chứng đáng sợ nhất khi mắc COVID-19'