Kết luận tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã yêu cầu các ban ngành hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu – Lý Sơn.

Đẩy nhanh dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu - Lý Sơn

17/09/2018, 10:48

Kết luận tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã yêu cầu các ban ngành hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu – Lý Sơn.

Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

>> Quảng Ngãi yêu cầu các ban ngành phục vụ dự án của doanh nghiệp

Tháng 5.2018, Tập đoàn FLC và giới lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dự định khởi công dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu-Lý Sơn do Tập đoàn FLC đề xuất, tổng diện tích lập quy hoạch giai đoạn 1 của dự án là 1.243ha.

Sau công văn hỏa tốc đòi dời đồn biên phòng Bình Hải và thúc giục cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ doanh nghiệp của Chủ tịch Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng, một làn sóng phản đối dấy lên. Nhiều chuyên gia, người dân cho rằng công văn hỏa tốc của ông Căng có vấn đề và bày tỏ quan ngại cuộc sống của người dân bản địa sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và đại diện ban ngành cùng Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết trong một lần đi khảo sát dự án ở Bình Sơn

Vào ngày 22.8.2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh một phần quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị mới Vạn Tường.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tại khu vực phía đông nam đô thị mới Vạn Tường, thuộc các xã Bình Hải, Bình Hòa và Bình Phú (huyện Bình Sơn). Quy mô diện tích điều chỉnh quy hoạch khoảng 1.026,4ha.

Theo quyết định, việc phê duyệt quy hoạch này để "bổ sung một số tính chất mới cho đô thị Vạn Tường cho phù hợp với định hướng hình thành một quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị đồng bộ tại khu vực điều chỉnh".

Theo quy hoạch điều chỉnh, đất xây dựng công trình có diện tích 651,5ha, trong đó đất du lịch nghỉ dưỡng là 74ha. Đất ở theo quy hoạch cũ là 255,4ha nay được quy hoạch điều chỉnh lên 447,8ha. Trong khi đó, đất hành chính, công cộng, thương mại dịch vụ, trường học…theo quy hoạch cũ là 166,7ha thì nay điều chỉnh còn 38,7ha. Đất sân golf từ 99,8ha điều chỉnh xuống 81ha…

Thông tin mới nhất, Công ty CP Xây dựng FLC Faros mới đây đã công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 2 công ty con.

Theo đó, thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bright Future với vốn điều lệ 380 tỉ đồng do FLC Faros sở hữu 100%. Công ty con này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng và một số ngành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ khác. Trụ sở chính công ty ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Eden Garden với vốn điều lệ 290 tỉ đồng do FLC Faros sở hữu 100%. Công ty này cũng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng và một số ngành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ khác. Trụ sở chính tại thôn 1, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Lê Đình Dũng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẩy nhanh dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu - Lý Sơn