Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 3 bị can về hành vi "làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Đề nghị truy tố 3 bị can làm và lưu hành tiền giả ở Đồng Nai

Hoàng Phúc | 15/10/2022, 13:00

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 3 bị can về hành vi "làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Các bị can gồm Nguyễn Thế Thuận (SN 1995), Trần Trọng Thủy (SN 1985) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986). Trong đó bị can Thuận đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt 18 tháng tù.

img-3943-510.jpg
Tang vật tiền giả bị thu giữ

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vào tối 7.5, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Biên Hòa tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Tuấn đang có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả tại P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Qua đấu tranh khai thác nhanh đối với Tuấn, cơ quan công an tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp Thuận tại nhà trọ ở P.Phước Tân (TP.Biên Hòa), thu giữ các công cụ, phương tiện làm tiền giả. Sau thời gian đấu tranh thai khác, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp Thủy tại P.Hố Nai (TP.Biên Hòa) về hành vi lưu hành tiền giả cùng với Tuấn.

Trước đó vào tháng 2, Thuận vào một trang mạng xã hội xem bài viết về tiền Việt Nam có số series đẹp, rồi tải hình ảnh những tờ tiền có mệnh giá từ 100.000 - 500.000 đồng lưu vào máy vi tính. Tiếp đó, Thuận tìm hiểu cách làm tiền giả của một số đối tượng trên mạng xã hội rồi bắt chước làm theo.

Để tờ tiền giả giống như thật, Thuận dùng các dụng cụ đo, vẽ, căn chỉnh theo đúng kích thước tờ tiền thật rồi in ra giấy A4, cắt phần giấy dư xung quanh, khoét “cửa sổ”, phủ màng nilon lên 2 mặt. Sau khi ép nhiệt sẽ cắt gọn phần nilon để nó giống với tiền thật.

Với các thủ đoạn trên Thuận đã làm được 54,5 triệu đồng tiền giả. Trong đó Thuận đã giao cho Tuấn 54,5 triệu đồng tiền giả để lưu hành. Ngoài ra, trước khi gặp Tuấn ghì Thuận cũng đã làm giả 1 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng.

Cơ quan điều tra cho biết đang thu giữ 42,1 triệu đồng tiền giả các mệnh giá 100.00 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề nghị truy tố 3 bị can làm và lưu hành tiền giả ở Đồng Nai