Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 15.10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi.

Dự báo mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế

Hà Bình | 15/10/2022, 07:27

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 15.10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14.10 đến 4 giờ ngày 15.10 có nơi trên 200mm như Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 570mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 382mm, Hội Khách (Quảng Nam) 228mm…. Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

atnd-15.10.jpg.gif
Dự báo trong 12 giờ tới, hướng di chuyển chuyển của áp thấp nhiệt đới là tây tây bắc. Vào 16 giờ ngày 15.10, áp thấp nhiệt đới sẽ ở trên khu vực nam Lào.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 108,5 độ kinh đông trên đất liền khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20km/giờ. 

Dự báo trong 12 giờ tới, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới là tây tây bắc. Vào 16 giờ ngày 15.10, áp thấp nhiệt đới sẽ ở trên khu vực nam Lào.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trên vùng biển từ từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

dn-sang15.10-3.jpg
Một tuyến đường trong TP.Đà Nẵng vào sáng sớm nay 15.10, sau đêm lũ dâng đột ngột nước đã rút dần - Ảnh: FB Cổng thông tin TP.Đà Nẵng

Dự báo lượng mưa từ ngày 15.10 đến hết ngày 16.10:

Khu vực phía nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế ngày và đêm 15.10 có lượng mưa 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Khu vực Đà Nẵng, phía bắc Quảng Nam ngày 15.10 có lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Khu vực phía nam Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum sáng 15.10 có lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế ngày 16.10 có lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Định, Kon Tum ngày và đêm 16.10 có lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Bài liên quan
Meta mất 200 tỉ USD giá trị sau dự báo chi phí cao hơn và doanh thu quý 2/2024 thấp hơn dự kiến
Meta Platforms hôm 24.4 khiến các nhà đầu tư thất vọng với dự báo về chi phí cao hơn và doanh thu quý 2/2024 thấp hơn dự kiến. Điều này làm Meta Platforms mất 200 tỉ USD vốn hóa thị trường và gây lo ngại rằng chi phí tăng cao do trí tuệ nhân tạo (AI) đang vượt xa lợi ích của nó.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự báo mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế