Chiều 26.3, tại chùa Quán Sứ Hà Nội, Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam đã có thông báo chính thức về việc "gọi vong, thỉnh oan gia trái chủ" của chùa Ba Vàng khiến dư luận bức xúc mấy ngày qua.

Đề xuất đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh

Hải Yến | 26/03/2019, 18:22

Chiều 26.3, tại chùa Quán Sứ Hà Nội, Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam đã có thông báo chính thức về việc "gọi vong, thỉnh oan gia trái chủ" của chùa Ba Vàng khiến dư luận bức xúc mấy ngày qua.

Cuộc họp được thông báo bắt đầu từ 14 giờ ngày 26.3 nhưng mãi tới 16 giờ 45 phút Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới có mặt và xin lỗi về việc chậm trễ cuộc họp.

Theo hòa thượng Thích Gia Quang sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng gây ra xôn xao, bức xúc trong giới Phật giáo, cộng đồng mạng cũng như phật tử do vậy hôm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam phía Bắc họp hội nghị Hội đồng trị sự, xem xét sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng."Sau cuộc hop, chúng tôi sẽ gửi bản kết luận hội nghị thay cho việc trả lời câu hỏi. Trong thông báo có nêu rõ về sự việc này" - hòa thượng Thích Gia Quang cho hay.

Hòa thượng Thích Gia Quang -Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Theo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng trịsự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ, chữa bệnh cho người dân và phật tử có nhu cầu, trong nghi thức này có việc gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp, quy định việc người đăng ký pháp thỉnh oan gia trái chủ buộc phải trả nợ cho vong bằng tiền do vong yêu cầu thông qua hình thức công đức vào chùa Ba Vàng, hoặc làm công quả lao động tại chùa Ba Vàng là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.

Ngoài ra, việc đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, để cho phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng là không đúng. Đại đức Thích Trúc Thái Minh với tư cách là trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này.

Thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi báo chí

Trước đó, cũng trong sáng 26.3 tạiUBND thành phố Uông Bí, Quảng Ninhđã trả lời báo chí làm rõ việc "gọi vong", thỉnh "oan gia trái chủ" và thu tiền của người dân tại chùa Ba Vàng trong nhiều năm. Trụ trì chùa Ba Vàng và bà Phạm Thị Yến không có mặt tại buổi họp này.Tại buổi trả lời báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP. Uông Bí khẳng định, sau khi nhận chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố đã khẩn trương làm việc với chùa Ba Vàng, đang tiếp tục xác minh, xử lý. Cơ quan công an đang thu thập chứng cứ xử lý khi có đủ điều kiện.Hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ diễn ra trong khuôn viên chùa ba Vàng nên sư trụ trì hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hoạt động quản lý chức sắc ở chùa Ba Vàng thuộc về Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Namvà Giáo hội tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, văn bản của Giáo hội tỉnh được gửi tới nhiều cơ quan và thành phố đã kiểm tra, yêu cầu chùa thực hiện đúng quy định pháp luật, nhưng thỉnh vong là hoạt động mà nhà chùa không công khai, cố che giấu, nên việc phát hiện đòi hỏi quá trình công phu, điều tra mất nhiều thời gian.

Đối với bà Phạm Thị Yến - đã có hành động khuyến hóa nhân dân về cúng bắt ma, cúng oan gia trái chủ,tuyên truyền mê tín dị đoan và xúc phạm tới những vong linh liệt sĩ, nữ sinh giao gà tại Điện Biên..., theo ông Nguyễn Mạnh Hà, thành phố đã giao phường Quang Trung ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa với mức xử phạt 5 triệu đồng, theo Nghị định 158.

Kết thúc buổi trả lời báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hà nói:"Hiện nay chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động tại chùa Ba Vàng. Cơ quan công an vẫn đang thu thập chứng cứ các hành vi, đặc biệt là hành vi vi phạm hình sự. Chúng tôi đề nghị TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy chế hoạt động giáo hội của chùa Ba Vàng. Hành vi của chùa Ba Vàng đã làm ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo của người dân".

Chủ tịch TP.Uông Bí phủ nhận chuyện quan chức đầu tư tiền tỉ vào chùa Ba Vàng

Giáo hội Phật giáo họp kín vụ việc liên quan tới chùa Ba Vàng​

Bác sĩ Phong công khai xin lỗi về phát ngôn tại chùa Ba Vàng

Bộ trưởng VH-TT-DL yêu cầu làm rõ chuyện chùa Ba Vàng tổ chức gọi vong báo oán, giải nghiệp

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề xuất đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh