Đi trên mặt nước là một trong những niềm mơ ước của nhiều người. Chứng kiến nhiều màn đi trên mặt nước trong phim, một số người tưởng chừng chỉ cần luyện tập chăm chỉ là được. Thế nhưng, thực chất đây là trò ảo thuật, đánh lừa thị giác của người xem.
Đi trên mặt nước: Họ làm điều đó như thế nào?
Một Thế Giới|24/11/2014, 10:26
Đi trên mặt nước là một trong những niềm mơ ước của nhiều người. Chứng kiến nhiều màn đi trên mặt nước trong phim, một số người tưởng chừng chỉ cần luyện tập chăm chỉ là được. Thế nhưng, thực chất đây là trò ảo thuật, đánh lừa thị giác của người xem.
>>Thủ môn Việt bắt được 3 quả penalty của Pele, Rooney cười nhạo Liverpool
>>Cô gái mặc quần chip đi ra đường vì tưởng mình ‘tàng hình’
>>Tóc Tiên đăng ảnh khoe vòng 1 bên Beckham
>>Đại gia Hải Phòng biếu không Mr Đàm 50 triệu ở bar
Clip dưới đây sẽ hé lộ những điều thú vị liên quan đến trò khinh công đi trên mặt nước (VTC14):
Nhắc đến đi trên mặt nước thì màn ảo thuật ấn tượng nhất có lẽ do Dynamo thực hiện:
Hôm 26.10.2014, Shi Liliang, nhà sư chùa Thiếu Lâm Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), chạy trên cầu bằng ván ép mỏng trên mặt nước trong đoạn đường với chiều dài 118 m khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Nhà sư Shi Liliang pho diễn kỹ thuật khinh công qua sông.
>>Xe giường nằm rớt bánh trên đường cao tốc Pháp Vân
>>Clip quay lén cô gái bán nude xăm hình gây bức xúc
>>Chân dài gắn camera ở vòng 3 kiểm tra các thánh soi
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số đã và đang khẳng định vai trò động lực chủ chốt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.
Mỹ đã chính thức đề nghị các quốc gia châu Âu cung cấp đề xuất chi tiết về vũ khí, lực lượng gìn giữ hòa bình và các cam kết an ninh nhằm bảo vệ Ukraine trong giai đoạn hậu chiến, theo Financial Times.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số đã và đang khẳng định vai trò động lực chủ chốt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.
Trước khi vào bộ đội, tôi vốn nhút nhát. Khi phát biểu ở chỗ đông người, tôi “run như cầy sấy”, vậy mà môi trường quân đội đã rèn luyện tôi tự tin, mạnh mẽ. Đến nay, lúc nào tôi cũng thầm cảm ơn môi trường quân đội, bởi nhờ môi trường rèn luyện ấy mà trưởng thành.
Một nhóm nghiên cứu đến từ Viện Vật liệu và thiết bị sợi (IFMD) thuộc Đại học Phúc Đán tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) tuyên bố đã phát triển được phương pháp mới giúp tuổi thọ của pin lithium-ion tăng theo cấp số nhân.