Hà Nội điều chỉnh danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh số ứng cử viên ĐBQH ở Hà Nội

Lam Thanh | 16/05/2021, 16:36

Hà Nội điều chỉnh danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội.

Ngày 16.5, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản số 689/HĐBCQG-TBNS thông báo chính thức đến Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh danh sách người ứng cử.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, căn cứ các quy định của Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Quang Tuấn được rút khỏi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đồng thời điều chỉnh danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội.

bau-cu.png
Điều chỉnh danh sách ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa 15

Cụ thể: Đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Mê Linh, Sóc Sơn có 3 ứng cử viên để bầu 2 đại biểu:

- Ông Phan Huy Cương, Thẩm phán Trung cấp, Thẩm phán Tòa hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Ông Hoàng Văn Cường – Giảng viên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân, Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Hà Nội.

- Ông Nguyễn Anh Trí – Cán bộ hưu trí, Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn Bệnh viện đa khoa Medlatec, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội huyết học và truyền máu Việt Nam, Chủ tịch Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam, Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội chỉ đạo các tổ chức phụ trách bầu cử tại địa phương thực hiện.

Cùng ngày, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã ban hành Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 tại thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 688/NQ-HĐBCQG về việc điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều chỉnh số ứng cử viên ĐBQH ở Hà Nội