Dù để thua U.19 Việt Nam ở trận giao hữu mới đây nhưng những gì Sarajevo thể hiện cho thấy họ sẽ là đối thủ đáng gờm của các đối thủ khác tại giải U.21 Quốc tế sắp tới.

Đội bóng dự U.21 quốc tế FK Sarajevo mạnh thế nào sau trận giao hữu với U.19 Việt Nam?

Viết Định | 28/10/2019, 10:09

Dù để thua U.19 Việt Nam ở trận giao hữu mới đây nhưng những gì Sarajevo thể hiện cho thấy họ sẽ là đối thủ đáng gờm của các đối thủ khác tại giải U.21 Quốc tế sắp tới.

Trong số 3 đội bóng nhận lời tham dự giải U.21 Quốc tế tại TP. Đà Nẵng thì Sarajevo (‎Bosnia and Herzegovina) với nhiều gương mặt ở lứa tuổi U.19 là đội có quá trình chuẩn bị kỹ càng nhất.

HLV Dzenan Uscuplic và học trò đã sang Việt Nam từ ngày 23.10 để tập huấn tại trung tâm PVF nhằm làm quen thời thiết, khí hậu của Việt Nam.

Điều này cho thấy mức độ quan tâm của U.19 Sarajevo đến giải đấu này là rất lớn và chu đáo lẫn tính chuyên nghiệp .

Để làm quen với lối chơi của các cầu thủ trẻ Việt Nam,U.19 Sarajevo đã có trận giao hữu với lứa cầu thủ đàn em U.21 tuyển chọn Việt Nam là U.19 Việt Nam vào hôm qua trên sân PVF.

Có thể nhận thấy, dù mới ở lứa tuổi U.19 nhưng các cầu thủ trẻ đến từ châu Âu lại sở hữu thể hình rất lý tưởng, có nhiều gương mặt cao đến 1m80. Ngoài ra, kỹ thuật cũng cực tốt, nổi bật nhất chính là tiền đạo chủ lực Konjalio Haris.

Lối chơi của U.19 Sarajevo mang đậm đặc trưng của bóng đá châu Âu đó chính là sử dụng rất nhiều những tình huống lên bóng từ hai cánh, rồi sau đó lật bóng vào trong cho tiền đạo ở phía trong.

Với một người giàu kinh nghiệm như HLV Philippe Troussier, điều đó giúp ông không quá khó khăn để bắt bài lối chơi của U.19 Sarajevo.

Tuy nhiên, khi họ thay đổi “miếng đánh” thì ngay lập tức, U.19 Việt Nam đã gặp khó khăn, minh chứng rõ nét nhất là tình huống Konjalio Haris san bằng tỉ số 1-1.

Tuy vậy ở hàng thủ, dù có nhiều trung vệ to cao, nhưng họ lại tỏ ra rất lúng túng trước những tình huống xử lý kỹ thuật của tiền đạo đối phương.

Đây là điều HLV Dương Hồng Sơn nên nghiên cứu và áp dụng ở cuộc đối đầu sắp tới, bởi trong đội hình U.21 tuyển chọn Việt Nam sở hữu nhiều gương mặt có kỹ thuật rất tốt như Hồ Minh Dĩ, Lê Xuân Tú hay Mạch Ngọc Hà.

Rất có thể ở giải U.21 Quốc tế sắp tới, U.19 Sarajevo sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi này,với đội bóng có chiều cao tốt, đây thật sự sẽ là mối nguy hiểm thực sự cho hàng phòng ngự các đối thủ tham dự giải đấu nói trên.

Sau trận giao hữu với U.19 Việt Nam thì vào hôm nay, 28.10, U.19 Sarajevo sẽ bay vào Đà Nẵng để chuẩn bị cho giải U.21 Quốc tế 2019.

Giải U.21 Quốc tế Thanh niên 2019 sẽ có 4 đội bóng tham dự, ngoài chủ nhà U.21 tuyển chọn VN bao gồm những cầu thủ hay nhất của VCK trước đó tại Gia Lai.

Đội bóng đại diện Việt Namđược dẫn dắt bởi cựu thủ thành Dương Hồng Sơn sẽ đối đầu với Sarajevo, sinh viên Nhật Bản vàĐại học Hanyang của Hàn Quốc. Giải đấu được diễn ra trên sân Hoà Xuân từ ngày30.10 đến 5.11.

Viết Định - Ảnh Tiến Tuấn

Cảm ơn nhà tài trợ

Ban tổ chức giải bóng đá U.21 Quốc tế chân thành cảm ơn các nhà tài trợ. Nhà tài trợ Vàng: Khách sạn Golden Bay Đà Nẵng, Nhà tài trợ Vận chuyển: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Nhà tài trợ Đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị hỗ trợ: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đội bóng dự U.21 quốc tế FK Sarajevo mạnh thế nào sau trận giao hữu với U.19 Việt Nam?