Hai vận động viên đến từ đảo Đài Loan Lý Dương và Vương Tề Lâm cuối tuần qua đánh bại đối thủ Trung Quốc đại lục trong trận chung kết cầu lông đôi nam.

Đội nhà thất bại trước 2 tay vợt từ đảo Đài Loan, người hâm mộ Trung Quốc đại lục tức giận

Cẩm Bình | 04/08/2021, 11:24

Hai vận động viên đến từ đảo Đài Loan Lý Dương và Vương Tề Lâm cuối tuần qua đánh bại đối thủ Trung Quốc đại lục trong trận chung kết cầu lông đôi nam.

Một lúc sau nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn liền chúc mừng 2 vận động viên thắng được huy chương vàng Olympic môn cầu lông đầu tiên cho hòn đảo tuyên bố tự trị này. 

Đưa tin về chiến thắng trên, tờ Taiwan News nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic bài hát đại diện cho đảo Đài Loan (đã thay đổi lời) vang lên trước các vận động viên bên kia eo biển. Phía truyền thông Trung Quốc lập tức cắt sóng lễ trao huy chương.

Cư dân mạng Trung Quốc đại lục chỉ trích vận động viên nhà và còn trút sự tức giận lên phía Đài Loan. Một tài khoản Weibo viết: “Có thể thua bất cứ ai, nhưng không được thua những đối tượng ly khai Đài Loan”.

1627877476-61077064a100e.jpg
Lần đầu tiên trong lịch sử Olympic bài hát đại diện cho Đài Loan vang lên trước các vận động viên Trung Quốc - Ảnh: Taiwan News

Huy chương vàng môn cầu lông cùng 9 huy chương khác - thành tích tốt nhất từ trước đến nay - giúp cụm từ Đài Loan được thế giới biết đến nhiều hơn và cũng khiến vấn đề hòn đảo này đòi công nhận tự trị trở nên “nóng” trở lại.

46w2xypzszpqjigme54lncqflq.jpg
Đài Loan phải dự Olympic với tên gọi "Đài Bắc, Trung Quốc" - Ảnh: Reuters

Đài Loan tham dự Olympic với tên gọi “Đài Bắc, Trung Quốc”, sử dụng cờ của Ủy ban Olympic Đài Loan thiết kế riêng cho sự kiện thể thao này. Tuy nhiên ở lễ khai mạc, đài NHK (Nhật Bản) lại giới thiệu đội tuyển hòn đảo tự trị là “Đài Loan”, đài BBC (Anh) cùng trang tin News.com.au (Úc) lúc đưa tin từng nói rằng “Đài Bắc, Trung Quốc” là một trong 3 đội tuyển không được dùng tên chính thức. Các cơ quan ngoại giao Trung Quốc đều lên tiếng phản đối, yêu cầu tôn trọng nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đội nhà thất bại trước 2 tay vợt từ đảo Đài Loan, người hâm mộ Trung Quốc đại lục tức giận