Sáng 12.7, tại thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc xảy ra động đất 5,1 độ richter.

Động đất tại Hà Bắc khiến Bắc Kinh rung chấn

12/07/2020, 12:15

Sáng 12.7, tại thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc xảy ra động đất 5,1 độ richter.

Một ngôi nhà tại Đường Sơn bị rung lắc lúc động đất - Ảnh: Sina

Toàn bộ khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc đều có thể cảm nhận rõ rung lắc, tính đến trưa 12.7 cơ quan chức năng ghi nhận đến 33 đợt dư chấn (31 đợt dưới cấp 1, 2 đợt từ 2 - 2,9 độ). Trang China News cho biết đây là lần động đất lớn nhất của khu vực trong vòng 5 năm qua.

May mắn là động đất không gây thiệt hại về người, giao thông không bị gián đoạn. Tuy vậy chính quyền Hà Bắc vẫn ban hành cảnh báo ứng phó cấp 3, tỉnh phái 15 chuyên gia địa chấn đến hiện trường phối hợp với 5 chuyên gia từ Thiên Tân xử lý vụ việc. Trung tâm Phòng chống thiên tai Trung Quốc đang sẵn sàng nhận lệnh.

Người dân ghi lại cảnh rung lắc trong nhà - Ảnh: Sina

Thành phố Đường Sơn năm 1976 từng hứng chịu động đất 7,8 độ richter khiến 250.000 người thiệt mạng. Nhà nghiên cứu Tôn Sỹ Hoành thuộc Trung tâm nghiên cứu Mạng lưới địa chấn Trung Quốc trấn an rằng vụ động đất 5,1 độ richter mới xảy ra chỉ là động đất cấp trung bình, nguyên nhân có thể do hoạt động giải phóng năng lượng thông thường ở vùng địa chấn cũ, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không có vụ động đất trên 5 độ nào nữa.

Cẩm Bình (theo Beijing Daily, China News)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Động đất tại Hà Bắc khiến Bắc Kinh rung chấn