Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan vừa đưa ra cảnh báo về một bệnh viêm phổi bí ẩn sau khi đã có hàng trăm ca nhiễm tại quốc gia Trung Á.

Căn bệnh bí ẩn nguy hiểm hơn COVID-19 ở Kazakhstan

11/07/2020, 10:47

Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan vừa đưa ra cảnh báo về một bệnh viêm phổi bí ẩn sau khi đã có hàng trăm ca nhiễm tại quốc gia Trung Á.

Kazakhstan hiện có hơn 54.000 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh: SCMP

“Tỷ lệ tử vong của bệnh này cao hơn nhiều so với COVID-19. Các đơn vị y tế Kazakhstan đang tiến hành nghiên cứu so sánh nhưng chưa thể xác định vi rút”, Đại sứ quán Trung Quốc viết trong cảnh báo.

Chưa rõ vì sao Đại sứ quán Trung Quốc lại xác định đây là bệnh viêm phổi “bí ẩn” và họ có thông tin gì về căn bệnh. Phía truyền thông cùng giới chức Kazakhstan chỉ tuyên bố là bệnh viêm phổi.

Dẫn thông tin từ truyền thông Kazakhstan, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết hai tỉnh Atyrau, Aktobe cùng thành phố Shymkent kể từ giữa tháng 6 đến nay ghi nhận số người mắc bệnh viêm phổi tăng đột biến. Đến nay ba địa phương có gần 500 ca nhiễm, hơn 30 trường hợp nguy kịch.

Trong nửa đầu năm 2020 Kazakhstan có 1.772 ca tử vong do viêm phổi – 628 ca vào tháng 6 (gồm cả một số công dân Trung Quốc). Đại sứ quán Trung Quốc nhắc nhở công dân đang sinh sống tại Kazakhstan theo dõi sát tình hình và tự thực hiện biện pháp phòng chống.

Kazakhstan ngày 11.5 chấm dứt tình trạng phong tỏa ngăn COVID-19, nhưng số ca nhiễm tăng trở lại thời gian gần đây khiến giới chức quốc gia Trung Á tái áp đặt kiểm soát cho vài khu vực.

Hôm 9.7, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev khuyến cáo đất nước đang đối mặt làn sóng COVID-19 thứ hai cùng với sự gia tăng số ca nhiễm viêm phổi.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Căn bệnh bí ẩn nguy hiểm hơn COVID-19 ở Kazakhstan