Do lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới nên chính quyền Hồng Kông quyết định đóng cửa trường học để học sinh nghỉ hè sớm hơn dự kiến một tuần.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng, Hồng Kông cho học sinh nghỉ hè sớm

11/07/2020, 08:43

Do lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới nên chính quyền Hồng Kông quyết định đóng cửa trường học để học sinh nghỉ hè sớm hơn dự kiến một tuần.

Các trường học Hồng Kông tiếp tục ngừng hoạt động - Ảnh: The Star

Giám đốc Sở giáo dục Kevin Yeung thông báo tất cả trường mẫu giáo, tiểu học và trung học đều bắt đầu ngừng hoạt động từ ngày 13.7. Chính quyền sẽ cân nhắc xem năm học mới có thể bắt đầu từ tháng 8 hoặc tháng 9 hay không.

Ông Yeung cho phép các trường tự lựa chọn giữ nguyên phương án tổ chức thi vào tuần tới theo đúng kế hoạch hay hoãn lại, vì nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại địa điểm thi cử khá thấp. Mặc dù thời gian qua có vài trường hợp học sinh, phụ huynh mắc bệnh nhưng không ca nào liên quan đến trường học.

Các trường học Hồng Kông nghỉ suốt dịp Tết nguyên đán và chỉ mới khai giảng vào cuối tháng 5 đầu tháng 6.

Hồng Kông ghi nhận thêm vài chục ca mắc COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh: Reuters

Khoảng thời gian hơn 3 tuần không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 của Hồng Kông vừa bị phá vỡ sau khi giới chức y tế ghi nhận hàng chục trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng liên quan đến một viện dưỡng lão, xe taxi và quán ăn. Chính quyền lập tức khôi phục hàng loạt biện pháp giãn cách xã hội.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số ca nhiễm COVID-19 tăng, Hồng Kông cho học sinh nghỉ hè sớm