Pierre-Marie H và Henri M, hai cựu sĩ thuộc Tổng cục An ninh Đối ngoại (DGSE), cơ quan tình báo nước ngoài của Pháp mới đây bị tòa án nước này đã lĩnh án 8 đến 12 năm tù vì hoạt động gián điệp cho Trung Quốc, theo hãng thông tấn AFP và đài phát thanh France Info.

Pháp kết án tù hai cựu điệp viên làm gián điệp cho Trung Quốc

12/07/2020, 10:16

Pierre-Marie H và Henri M, hai cựu sĩ thuộc Tổng cục An ninh Đối ngoại (DGSE), cơ quan tình báo nước ngoài của Pháp mới đây bị tòa án nước này đã lĩnh án 8 đến 12 năm tù vì hoạt động gián điệp cho Trung Quốc, theo hãng thông tấn AFP và đài phát thanh France Info.

Trụ sở Tổng cục An ninh đối ngoại Pháp (DSGE) - Ảnh: Internet

Hai cựu điệp viên này đã bị kết án tù trong phiên xử kín hôm 11.7, sau khi các thẩm phán tòa án hình sự Pháp ra phán quyết họ phạm tội phản quốc vì "cung cấp thông tin cho thế lực nước ngoài" và "gây tổn hại đến lợi ích quốc gia".

Ngoài ra, vợ của Pierre-Marie H, bà Laurence H cũng nhận mức án 4 năm tù, France Info cho biết. Người phụ nữ này hầu tòa với cáo buộc che giấu tài sản có liên quan đến hoạt động tuồn thông tin tình báo cho thế lực nước ngoài gây nguy hại lợi ích quốc gia.

Giới chức Pháp không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về phiên tòa, nhưng các cơ quan truyền thông Pháp cho biết hai cựu sĩ quan này đã làm việc cho tình báo Trung Quốc.

Theo đó vào năm 1997, Henri M được bổ nhiệm làm người đại diện của Tổng cục An ninh Đối ngoại tại Bắc Kinh. Sau bê bối ngoại tình với thông dịch viên tiếng Trung tại Đại sứ quán Pháp ở Bắc Kinh, Henri M bị điều về nước vào đầu năm 1998. Henri M nghỉ hưu vài năm sau đó và trở lại Trung Quốc vào năm 2003, kết hôn với phiên dịch viên cũ rồi chuyển đến sống ở đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Pierre-Marie H và Henri M đều bị bắt hồi tháng 12.2017. Pierre-Marie H, bị bắt tại sân bay Zurich vì mang theo nhiều tiền mặt sau cuộc gặp với một người Trung Quốc trên một hòn đảo ở Ấn Độ Dương, truyền thông địa phương đưa tin. Pierre-Marie H được tại ngoại nhờ nộp tiền bảo lãnh.

Khi vụ việc được tiết lộ hồi tháng 5.2018, giới chức Pháp gọi đây là sự việc "cực kỳ nghiêm trọng". Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết hai cựu sĩ quan tình báo này bị nghi ngờ có hành vi "phản quốc", làm lộ bí mật quốc phòng. Chính DGSE đã phát hiện sự việc và báo cáo lên các công tố viên.

Trang Nhung (theo AFP, Reuters)

Bài liên quan
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pháp kết án tù hai cựu điệp viên làm gián điệp cho Trung Quốc