Vấn đề di dời Khu công nghiệp Biên Hòa I đã được Đồng Nai bàn bạc từ nhiều năm qua, nhưng do không đưa ra được thời gian cụ thể nên vẫn giậm chân tại chỗ.

Đồng Nai dự kiến đóng cửa Khu công nghiệp Biên Hòa I vào cuối 2022

Trí Thức Trẻ | 21/05/2018, 07:20

Vấn đề di dời Khu công nghiệp Biên Hòa I đã được Đồng Nai bàn bạc từ nhiều năm qua, nhưng do không đưa ra được thời gian cụ thể nên vẫn giậm chân tại chỗ.

Tờ Trí Thức Trẻ ngày 20.5 dẫn lời ông Nguyễn Phú Cường -Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết hiện việc di dời Khu công nghiệp Biên Hòa I là vấn đề cấp bách, không thể trì hoãn thêm. Bởi hơn 1 triệu người dân Biên Hòa và hàng triệu dân các tỉnh Đồng Nam bộ phụ thuộc vào nước sông Đồng Nai nhưng do các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa I xả thải ra sông, khiến nguồn nước bị ô nhiễm.

Tỉnh Đồng Nai đã ra yêu cầu đến cuối năm 2022 sẽ đóng cửa Khu công nghiệp Biên Hòa I. Trước ngày 31.12.2022, tất cả doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động tại đây.

Cũng theo tờ ngày thì đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa I chậm trễ là do ngành chức năng của Đồng Nai mãi loay hoaykhông đưa ra được thời điểm cụ thể đóng cửa khu công nghiệp này. Sựthiếu cơ sở pháp lý khiếndoanh nghiệp không chịu di dời, tỉnh cũng không xử lý được.

Theo ông Cường, để đẩy nhanh việc di dời Khu công nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai sẽ nhanh chóng thông báo cho các doanh nghiệp thời hạn cuối cùng mà họ phải chuyển đi, chấm dứt cho thuê và thu hồi đất của những doanh nghiệp đã hết hạn thuê đất, doanh nghiệp nào còn thời hạn thuê đất sẽ được đưa vào danh sách thực hiện bồi thường.

Khu công nghiệp Biên Hòa I ra đời năm 1963, tổng diện tích 323ha. Mỗi ngày, các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây xả hơn 9.000m3 nước thải. Trong đó chỉ có khoảng 1.000m3 được đấu nối qua Khu công nghiệp Biên Hòa II để xử lý, phần còn lại các doanh nghiệp tự xử lý rồi xả trực tiếp ra sông Đồng Nai. Năm 2009, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển đổi công năng khu công nghiệp này.

Hiện tại Khu công nghiệp Biên Hòa I có khoảng 80 doanh nghiệphoạt động, trong đó có 40 doanh nghiệp có hợp đồng thuê đất đến năm 2051.

Theo đề án quy hoạch thì khu công nghiệpBiên Hòa 1 có diện tích324ha. Số vốn dự kiến cho đề án chuyển đổi hơn 15.000 tỉđồng, riêng vốn đền bù, giải phóng mặt bằng gần 7.500 tỉđồng và chi phí xây dựng hạ tầng khoảng 2.000 tỉđồng.

Có 3 phương án bố trí, sắp xếp các vị trí đất ở, đất thương mại, dịch vụ, trung tâm hành chánh... tại khu công nghiệpBiên Hòa 1 sau khi di dời các nhà máy: Phương án 1 có đất ở, đất ở kết hợp thương mại dịch vụ khoảng 114ha (chiếm 29,7%), đất công cộng dịch vụ gần 99 ha, đất giao thông gần 62 ha, còn lại là đất dành cho cây xanh, du lịch, giáo dục. Phương án 2 làgiảm đất ở kết hợp thương mại xuống còn 25%, tăng đất công công dịch vụ, hành chánh từ 30% (phương án 1) lên 35%. Phương án 3, giảm đất ở kết hợp với thương mại dịch vụ còn 22%, tăng đất công cộng dịch vụ, đất hành chánh, an ninh lên 37% diện tích đất toàn khu.

T.H
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai dự kiến đóng cửa Khu công nghiệp Biên Hòa I vào cuối 2022