Hôm nay (23.1), thời tiết nhiều tỉnh khu vực phía Bắc tiếp tục rét, có sương mù, mưa phùn.

Dự báo thời tiết cả nước ngày 23.1

Tuyết Nhung (tổng hợp) | 23/01/2022, 08:00

Hôm nay (23.1), thời tiết nhiều tỉnh khu vực phía Bắc tiếp tục rét, có sương mù, mưa phùn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực phía Bắc từ 23-24.1 (từ 21 đến 22 tháng Chạp), trời ít mưa, đêm và sáng trời rét và có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ; nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 22-25 độ, phía nam từ 25-28 độ. Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Từ Đà Nẵng - Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía nam có nơi trên 30 độ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét.

Bài liên quan
Đưa các tấm pin ra ngoài vũ trụ để thu được năng lượng mặt trời bất kể thời tiết
Hiện tại, cách thức thu năng lượng mặt trời phổ biến là thiết lập cánh đồng pin mặt trời hoặc lắp đặt chúng trên mái nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
3 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự báo thời tiết cả nước ngày 23.1