Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) Võ Ngọc Đồng cho biết đang hoàn thiện các hạng mục để trưng bày xác tàu cá ĐNa 90152 bị tàu sắt Trung Quốc đâm chìm trong thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam vào năm 2014.

Đưa tàu cá Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào nhà trưng bày Hoàng Sa

Lê Đình Dũng | 30/05/2019, 15:59

Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) Võ Ngọc Đồng cho biết đang hoàn thiện các hạng mục để trưng bày xác tàu cá ĐNa 90152 bị tàu sắt Trung Quốc đâm chìm trong thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam vào năm 2014.

>>HĐND thành phố Đà Nẵng lên án mạnh mẽ Trung Quốc

Ngày 26.5.2014, tàu ĐNa 90152 cùng 10 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa, cách giàn khoan trái phép của Trung Quốc 17 hải lý thì bị một tàu sắt Trung Quốc đâm nhiều lần làm chìm nghỉm.

Các ngư dân may mắn nhảy xuống biển và được nhữngtàu ngư dân ở gần đó cứu thoát. Chiếc tàu cá ĐNa 90152 sau đó được kéo về cảng Lý Sơn rồivề âu thuyền Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.

Với mong muốn lưu giữ bằng chứng về một sự kiện quan trọng, khi có kế hoạch xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa, UBND huyện đảo Hoàng Sa đã được UBND thành phố chấp nhận chủ trương đưa tàu cá của gia đình bà Huỳnh Thị Như Hoa trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Hiệntàu ĐNa 90152 đã được đưavào khuôn viên Nhà trưng bày Hoàng Sa. Tàu được dựng trên khung đỡ bằng sắt, hai bên tàu được trang trí bằng 2 mặt đá tạo hình con sóng. Khu vực khuôn viên đặt tàu vẫn đang được cải tạo lại để có không gian thông thoáng, phục vụ người dân và du khách tham quan.

Ông Võ Ngọc Đồng cho biết, ngoài việc trưng bày tàu cá ĐNa 90152 bên ngoài trời, Nhà trưng bày cũng sẽ có phần công chiếu đoạn video do ngư dân quay lại thời điểm tàu cá này bị đâm chìm.

Nhà trưng bày Hoàng Sa nằm trên đường Hoàng Sa (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) được chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 28.3.2018. Công trình với quy mô vốn đầu tư 40 tỉ đồng do UBND huyện Hoàng Sa làm chủ đầu tư, thuộc công trình nhóm B, cấp 2, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 1.296m2với một tầng trệt, 3 tầng nổi; chiều cao xây dựng 18m và bề cánh ngoài là 172m2.

Công ty kiến trúc Wright (Nhật Bản) được chọn làm đơn vị tư vấn thiết kế. Công trình được thực hiện trong hai năm 2015-2016. Công trình là nơi trưng bày, giới thiệuđếnđông đảo nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, nhất là thế hệ trẻ,những thông tin, tư liệu, hình ảnh về quá trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đồng thời là minh chứng về sự thật trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên Biển Đông qua các bằng chứng lịch sử, pháp lý.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đưa tàu cá Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào nhà trưng bày Hoàng Sa