Trước chỉ trích từ Mỹ và một số nước EU về dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 (North Stream 2) với Nga, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier nói rằng dự án này là "vì lợi ích" của nước Đức.

Đức lại lên tiếng bảo vệ đường ống dẫn khí đốt với Nga

Hà Ngọc Bách | 11/02/2019, 20:39

Trước chỉ trích từ Mỹ và một số nước EU về dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 (North Stream 2) với Nga, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier nói rằng dự án này là "vì lợi ích" của nước Đức.

Trong một bài phỏng vấn với tờ Welt am Sonntag, ông Peter Altmaier đã bác bỏ luận điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Berlin là một "con tin" của Nga trong vấn đề cung cấp khí đốt.

Ông Altmaier nói rằng Đức sẽ "không bao giờ dễ bị tống tiền" và không có lý do gì để tin rằng Moscow sẽ bằng cách nào đó bỏ qua các thỏa thuận và cản trở việc cung cấp khí đốt, vì họ đã cung cấp năng lượng cho Đức trong nhiều thập kỷ.

"Trong 40 năm qua, nước Đức chỉ có kinh nghiệm tốt trong thương mại khí đốt với Nga", ông Altmaier nói.

Ngay cả sau khi Liên Xô tan rã, Moscow vẫn kiên định với nghĩa vụ của mình và "tôi không nghi ngờ gì về việc họ tiếp tục tuân thủ hợp đồng của mình", Bộ trưởng Kinh tế Đức nhận định.

Tuy nhiên, ông Altmaier cho hay Đức vẫn đang tiếp tục tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng cho họ và muốn giữ Ukraine như là một phần của những nước quá cảnh khí đốt sang châu Âu.

Việc hoàn thành dự án Nord Stream 2 là vì "lợi ích an ninh của chúng tôi đối với các nguồn cung cấp (năng lượng) của chúng tôi", ông Altmaier khẳng định.

North Stream 2 đi qua đáy biển Baltic là một đường ống dẫn khí liên kết trực tiếp giữa Nga và Đức nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí gas đang gia tăng của Liên minh châu Âu, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2019.

Dự án này được Đức, Phần Lan và Thụy Điển bật đèn xanh nhưng nhiều nước khác như Ba Lan và Litva lại chỉ trích với lập luận khá giống Washington là lo ngại EU sẽ "phụ thuộc" vào khí đốt của Nga.

Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bảo vệ dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 vì cho rằng dự án này thuần là một "dự án kinh tế".

Ái Vi (theo RT)

Bài liên quan
Nga gây sức ép lên phòng tuyến Ukraine để chuẩn bị tiến công vào mùa xuân
Hãng tin AP cho biết Nga đang làm tiêu hao các lực lượng Ukraine nhằm chuẩn bị cho đợt tiến công vào mùa xuân và mùa hè, khi mặt đất khô cứng lại cho phép xe tăng cùng thiết bị hạng nặng khác hoạt động dễ dàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức lại lên tiếng bảo vệ đường ống dẫn khí đốt với Nga