Thai Raksa Chart - đảng chính trị đưa công chúa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi ra tranh cử thủ tướng, có thể sẽ không được tham gia cuộc tổng tuyển cử cuối tháng 3, thậm chí bị giải tán mặc dù đã rút lại việc đề cử.

Đảng đề cử công chúa Thái Lan ứng cử đối mặt với nguy cơ nhận án phạt

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 11/02/2019, 15:40

Thai Raksa Chart - đảng chính trị đưa công chúa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi ra tranh cử thủ tướng, có thể sẽ không được tham gia cuộc tổng tuyển cử cuối tháng 3, thậm chí bị giải tán mặc dù đã rút lại việc đề cử.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan nhóm họp vào ngày 11.2 nhằm xem xét tư cách ứng viên của công chúa Ubolratana, nhân vật khiến cả nước bất ngờ khi thông báo tranh cử với tư cách ứng viên đảng Thai Raksa Chart trong tuần trước.

Kế hoạch tranh cử dường như đã đổ vỡ khi nhà vua Maha Vajiralongkorn lên tiếng phản đối, khẳng định đây là hành động không phù hợp và vi hiến (thành viên hoàng gia phải duy trì tính trung lập về chính trị). Thành viên Ủy ban Bầu cử khó có khả năng dám nghịch ý vua.

Ngày 10.2, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo vệ Hiến pháp Thái Srisuwan Janya thông báo ông vừa nộp đơn kiến nghị loại Thai Raksa Chart khỏi tổng tuyển cử sắp tới, đồng thời yêu cầu Ủy ban Bầu cử đề xuất với Tòa án Hiến pháp cân nhắc biện pháp giải tán đảng dân túy này.

“Thông cáo từ hoàng gia nêu rõ Thai Raksa Chart vi phạm luật bầu cử”, theo ông Janya. Phía Thai Raksa Chart đáp trả bằng phát biểu sẵn sàng chấp thuận mệnh lệnh hoàng gia (rút đề cử công chúa Ubolratana) và bày tỏ mong muốn góp mặt trong tổng tuyển cử để góp phần giải quyết những vấn đề của đất nước.

Đơn đăng ký tranh cử của công chúa Ubolratana - Ảnh: Reuters

Gia đình hoàng gia Thái Lan lâu nay giữ truyền thống tránh xa chính trị. Luật bầu cử nước này cũng không cho phép các đảng phái sử dụng thành viên hoàng gia cho chiến dịch tranh cử.

Thai Raksa Chart được cho trung thành với cựu lãnh đạo Thaksin Shinawatra. Giảng viên Titipol Phakdeewanich đến từ đại học Ubon Ratchathani đánh giá động thái đề cử công chúa Ubolratana có thể phản tác dụng. Nếu quả thực họ bị giải thể thì cơ hội cho những đảng chống Thaksin hay thân chính quyền quân sự giành thêm ghế trong bầu cử sẽ tăng lên.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan
U.23 Thái Lan bị loại cay đắng, giúp Việt Nam hưởng lợi khi gặp Uzbekistan
U.23 Thái Lan đã phải rời giải vô địch châu Á với vị trí cuối bảng C và giúp Việt Nam được xả hơi trong trận cuối gặp Uzbekistan.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng đề cử công chúa Thái Lan ứng cử đối mặt với nguy cơ nhận án phạt