Các nhà khoa học tin rằng họ đã phát hiện một phương pháp mới để chữa chứng rối loạn cương dương, gia tăng kích thước dương vật điều sẽ khiến Viagra "mất việc".

Dùng tế bào gốc để tăng kích thước dương vật, kết thúc sứ mạng của Viagra

Hà Ngọc Bách | 14/05/2018, 12:16

Các nhà khoa học tin rằng họ đã phát hiện một phương pháp mới để chữa chứng rối loạn cương dương, gia tăng kích thước dương vật điều sẽ khiến Viagra "mất việc".

Cụ thể, một liệu pháp mới đang được thử nghiệm gần đây cho thấy những kết quả rất đáng lạc quan. Các nhà khoa học sẽ tiêm tế bào gốc vào dương vật của người bệnh, để khôi phục các dây thần kinh và mạch máu.

Kết quả là, chứng rối loạn cương dương sẽ được chữa và kích thước dương vật cũng sẽ to hơn (như là một tác dụng phụ).

Theo Sunday Times nghiên cứu này hiện đang được thực hiện trên những bệnh nhân đã bị loại bỏ tuyến tiền liệt vì ung thư. Mất tuyến tiền liệt khiến dây thần kinh và mạch máu trong dương vật của các bệnh nhân bị thoái hóa và khiến kích thước của "cậu nhỏ" suy giảm.

Gaio Soren Sheikh, giám đốc Trung tâm Y học Tái sinh Đan Mạch người đứng đầu nghiên cứu này cho hay, chi tiết của nghiên cứu sẽ được công bố tại một cuộc họp của Hiệp hội Sinh sản và Phẫu thuật Nhân tạo ở Barcelona vào tháng 7 này.

Ông Sheikh cho hay nghiên cứu của ông đã được thực hiện hơn 1 năm, nhưng phải thực hiện thêm nhiều đợt thử nghiệm lớn hơn và thời gian dài hơn trong thời gian tới.

"Tế bào gốc có thể phát triển thành nhiều mô chính của cơ thể như thần kinh, gan, thận và các tế bào tim. Chúng cũng rất giỏi trong việc tái tạo mạch máu", ông Sheikh nói.

Dự kiến, phát hiện mới này sẽ giúp được rất nhiều người khi mà chỉ riêng tại Anh, theo Hiệp hội tư vấn tình dục ước tính thì có vài triệu người có vấn đề rối loạn cương dương ở nhiều mức độ khác nhau.

Liệu pháp mới sẽ gồm nhiều công đoạn. Đầu tiên các bác sĩ hút một số mô mỡ từ bụng của bệnh nhân. Sau đó, họ tách tế bào gốc có từ mô mỡ này trong máy ly tâm rồi tế bào gốc ngược lại vào dương vật của bệnh nhân.

Nhu cầu của liệu pháp này sẽ rất lớn, chỉ tính riêng tại Anh mỗi năm có tới 47.000 nam giới bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Tổ chức từ thiện ung thư tuyến tiền liệt Anh nói thêm rằng đây sẽ là loại ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất ở Anh vào năm 2030. Mỗi năm có tới 12.000 người Anh chết vì ung thư tuyến tiền liệt, 330.000 người Anh đã được điều trị nhưng có thể có những biến chứng suốt đời.

Kim Ngân (theo Dailyu Mail)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
13 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng tế bào gốc để tăng kích thước dương vật, kết thúc sứ mạng của Viagra