Một ngư dân quê Bình Định đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ bị xuất huyết não. Bộ Quốc phòng điều trực thăng ra Trường Sa đưa bệnh nhân vào đất liền. Nhờ vậy, bệnh nhân được cứu sống trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Dùng trực thăng đưa ngư dân xuất huyết não vào đất liền cấp cứu

Hồ Quang | 13/06/2018, 19:31

Một ngư dân quê Bình Định đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ bị xuất huyết não. Bộ Quốc phòng điều trực thăng ra Trường Sa đưa bệnh nhân vào đất liền. Nhờ vậy, bệnh nhân được cứu sống trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Chiều 13.6, Bệnh viện Quân Y 175 (TP.HCM) cho hay bệnh viện đang tiếp nhận 1 ngư dân bị xuất huyết não trong tình trạng nguy kịch được chuyển đến từ Trường Sahồikhoảng 9 giờ ngày 13.6.

Bệnh nhân là ông Huỳnh Văn Học (56 tuổi, quê ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Trước đó, vào ngày 12.6 khi cùng các ngư dân khác trên chiếc tàu mang số hiệu BD 98165TS đang đánh bắt hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa thì ông Học bất ngờ bị ngất xỉu, rồi yếu nửa người.

Ngay sau đó, ông Học được đưa vào cấp cứu tại Trạm xá trên đảo Trường Sa. Các nhân viên y tế ở đây đã thông báo tình hình của bệnh nhân Học đến Bệnh viện Quân Y175 và xin được hỗ trợ chuyên môn. Các bác sĩ Bệnh viện Quân Y175 đã tiến hành hội chẩn trực tuyến cùng với các bác sĩ ở Trạm xá trên đảo và nhận thấy tình hình sức khỏe của bệnh nhân Học rất xấu, có nguy cơ tử vong.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bệnh viện Quân Y 175 đãxin ý kiến cấp trên. Ngay sau đó, Cục cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) đã xin ý kiến của Bộ Quốc phòng điều trực thăngra đảo đưa ngư dân này về đất liền cấp cứu.

"Sau một thời gian hồi sức và điều trị tích cực, bệnh nhân Học đã qua cơn nguy kịch. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục hồi sức và điều trị tích cực. Đây là một ca bệnh rất nặng, nếu không cấp cứu kịp thời, bệnh nhân khó qua khỏi”,một bác sĩ Bệnh viện Quân Y175 cho biết.

Theo đại tá Nguyễn Hữu Hùng - Cục phó Cục cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) từ đầu năm 2018 đến nay Bộ Quốc phòng đã 3 lần điều trực thăng vận chuyển bệnh nhân gặp nạn trên đảo Trường Sa vào đất liền chữa trị.

“Việc dùng trực thăng đưa ngư dân từ đảo vào đất liền cấp cứu đã khẳng định lực lượng quân đội luôn đồng hành với ngư dân trong mọi tình huống phát sinh trên biển. Điều này đã góp phần giúp ngư dân lao động, sản xuất trên biển yên tâm bám biển, giữ vững độc lập chủ quyền biển đảo”, ông Hùng chia sẻ.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Băn khoăn về giá vàng miếng đấu thầu
Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ đưa nguồn cung vàng ra thị trường thông qua phương thức đấu thầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng trực thăng đưa ngư dân xuất huyết não vào đất liền cấp cứu