Ông L.H.C (57 tuổi), chủ tịch HĐQT của một trường đại học, cùng vợ là bà T.T.O (53 tuổi) cán bộ ngân hàng (đều ở Vĩnh Long) đã dùng xe cấp cứu của một phòng khám tư nhân để lên TP.HCM. Sau khi trở về và cách ly tại nhà, họ đã dương tính SARS-CoV-2.

Dùng xe cấp cứu từ Vĩnh Long lên TP.HCM ‘nhìn mặt cha lần cuối’, 2 vợ chồng bị dương tính

Nguyên Việt | 13/08/2021, 15:13

Ông L.H.C (57 tuổi), chủ tịch HĐQT của một trường đại học, cùng vợ là bà T.T.O (53 tuổi) cán bộ ngân hàng (đều ở Vĩnh Long) đã dùng xe cấp cứu của một phòng khám tư nhân để lên TP.HCM. Sau khi trở về và cách ly tại nhà, họ đã dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 13.8, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long xác nhận có sự việc như trên, hiện vợ chồng ông C. đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến. Các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp này đang được ngành y tế Vĩnh Long truy vết.

Theo báo cáo nhanh, ngày 26.7, ông C. và vợ dùng xe cứu thương của phòng khám Ánh Thúy do tài xế L.H.V (60 tuổi) lên Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm cha ruột đang điều trị bệnh ở đây. Sau đó, họ ở lại để tổ chức đám tang cho cha, ngày 28.7 tài xế V. từ Vĩnh Long lái xe cấp cứu lên đón hai vợ chồng ông C. về.

chot-kiem-dich-o-vinh-long.jpg
Một chốt kiểm soát dịch ở TP.Vĩnh Long - Ảnh: Đ.X

Khi trở về nhà tại Vĩnh Long, ông C. chỉ ở trong nhà, không tiếp xúc ai. Tuy nhiên người vợ có đi mua đồ gần nhà và tiếp xúc với một số người khác. Ngày 9.8, bà O. được test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó có kết quả PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Ông C. sau đó cũng test nhanh và xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

Tài xế V. sau khi chở vợ chồng ông C. đến TP.HCM thì quay lại Vĩnh Long. Đến ngày 28.7, ông V. lái xe cấp cứu lên TP.HCM đón 2 vợ chồng ông C. tại cổng Bệnh viện Đức Khang rồi trở về Vĩnh Long. Ngày 2.8, tài xế V. đi cùng một bác sĩ dùng xe cấp cứu trên đến P.5, TP.Vĩnh Long đưa một bệnh nhân nữ đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Qua hôm sau, nữ bệnh nhân này và con gái của bà có kết quả PCR dương tính SARS-CoV-2. Tài xế V. sau đó đã đi cách ly cho đến nay.

Một lãnh đạo ngân hàng nơi bà O. công tác cho biết, sau khi trở về từ TP.HCM bà có khai báo y tế và test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính. Từ đó đến nay bà O. làm việc và cách ly tại nhà, không vào cơ quan.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng xe cấp cứu từ Vĩnh Long lên TP.HCM ‘nhìn mặt cha lần cuối’, 2 vợ chồng bị dương tính