El Salvador đã có những tranh chấp mạnh mẽ với các công ty khai thác mỏ nước ngoài trong quá khứ, nay trở thành quốc gia đầu tiên cấm khai thác các mỏ kim loại trên lãnh thổ của mình. Cụ thể, pháp luật El Salvador cấm “thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản kim loại”. Luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi được Tổng thống El Salvador Sanchez Ceren ký.

El Salvador cấm khai thác kim loại vì ô nhiễm môi trường

Vũ Trung Hương | 29/04/2017, 06:18

El Salvador đã có những tranh chấp mạnh mẽ với các công ty khai thác mỏ nước ngoài trong quá khứ, nay trở thành quốc gia đầu tiên cấm khai thác các mỏ kim loại trên lãnh thổ của mình. Cụ thể, pháp luật El Salvador cấm “thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản kim loại”. Luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi được Tổng thống El Salvador Sanchez Ceren ký.

Theo Phys.Org, Chủ tịch Khối sinh thái El Salvador nêu rõ: "Việc áp dụng luật này là cần thiết vì sự phát triển của ngành công nghiệpkhông mang lại lợi ích cho xã hội, nhưng lại gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường và các nguồn nước".

Nhiều quốc gia châu Mỹ Latinh có nguồn thuthông qua việc xuất khẩu khoáng sản, nhưngdân cư địa phương phàn nàn về những rủi ro đối với môi trường do các kim loại độc hại được sử dụng trong quá trình này. Luật mới được thông qua cũng làm nhằm bảo vệ người dân nông thôn khỏi các dự án khai thác kim loại đe dọa vùng đất của họ.

Tổ chức MiningWatch của Canada, theo dõi ngành công nghiệp khai thác mỏ, hy vọng rằng quyết định của El Salvadorsẽ làm gương cho các nước khác. Các quốc gia Trung Mỹ như Guatemala, El Salvador và Honduras là những nước nghèo nhất trong khu vực. Việckhai thác khoáng sản chiếm vị trí lớn trong nền kinh tế và mang lại nhiều việc làm tại các nước này. Mặc dù vậy, tại Guatemala, cộng đồng dân cư nông thôn đang thách thức các dự án khai thác mỏGoldcorp của Canada cùnghai công ty Mỹ làTahoe Resources và Kappes, Cassidy & Associates (KCA). Nicaragua cũng đã từ chối các dự án của công ty B2 Gold của Canada.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
El Salvador cấm khai thác kim loại vì ô nhiễm môi trường