Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông muốn Hàn Quốc trả 1 tỉ USD cho Mỹ sau khi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai ở nước này nhằm đối phó Triều Tiên. Tuy nhiên, giới chức quân sự Hàn Quốc ngay lập tức bác bỏ khả năng này.

Ông Trump đòi 1 tỷ USD chi phí để lắp THAAD, Hàn Quốc nói không trả

Hà Ngọc Bách | 28/04/2017, 16:16

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông muốn Hàn Quốc trả 1 tỉ USD cho Mỹ sau khi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai ở nước này nhằm đối phó Triều Tiên. Tuy nhiên, giới chức quân sự Hàn Quốc ngay lập tức bác bỏ khả năng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 28.4:“Tôi đã thông báo với Hàn Quốc rằng, sẽ hợp lý hơn nếu họ chi trả tiền. Hệ thống này có giá 1 tỉ USD”.

Hệ thống mà ông Trump đề cập là hệ thống phòng không THAAD mà đã được chuyển tới địa điểm triển khai gần thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm 26.4 và dự kiến đi vào hoạt động trong vài ngày tới.

Không chỉ nói rằng Hàn Quốc sẽ phải chi tiền cho THAAD, ông Trump còn nói rằng thỏa thuận thương mại tự do với Hàn Quốc là “tồi tệ”. “Thật không thể chấp nhận được, một hiệp định tồi tệ do Hillary (Clinton) tạo ra. Quả là một thỏa thuận kinh khủng, chúng tôi sẽ đàm phán lại hoặc chấm dứt nó”, ông Trump tuyên bố với Reuters.

Tuyên bố mới của ông Trump thực chất lặp lại quan điểm trước đó của ông chủ Nhà Trắng khi ra tranh cử rằng ông sẽ buộc các đồng minh phải chi trả các khoản chi phí để được Mỹ đảm bảo an ninh.

Tuy nhiên, ngay lập tức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố của ông Trump và cho rằng Mỹ sẽ phải tự bỏ tiền để di chuyển, vận hành và lắp đặt hệ thống THAAD theo như những văn kiện ký kết giữa hai nước về vấn đề này, theo Yonhap. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng khẳng định thêm là Seoul chỉ cấp đất và hỗ trợ xây dựng các căn cứ để thiết lập hệ thống THAAD còn mọi kinh phí khác phía Mỹ phải trả.

Việc lắp đặt hệ thống THAAD vấp phải sự phản đối của của không ít người Hàn Quốc vì cho rằng hành động này sẽ kích động Triều Tiên thực hiện các bước gây hấn leo thang. Trung Quốc và Nga cũng phản đối THAAD vì cho rằng hệ thống này có thể dùng để giám sát các hoạt động quân sự sâu bên trong lãnh thổ của họ.

Nhiều chính trị gia Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại rằng THAAD không phải là một biện pháp phòng thủ tốt cho nước của họ, nó có thể sẽ khiến Triều Tiên thực hiện nhiều hành động khiêu khích hơn dẫn đến viễn cảnh thống nhất đất nước ngày càng xa vời hơn.

Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong tháng qua liên tục được hâm nóng trước những tuyên bố, hành động làm gia tăng căng thẳng của cả Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ.

Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công của Washington bằng vũ khí hạt nhân. Trong khi đó Mỹ để ngỏ khả năng sẽ giải quyết vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng vũ lực.

Thiên Hà (theo Business Insider)

Bài liên quan
Tìm thấy mảnh vỡ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tại Ukraine
Trong báo cáo vừa trình lên một ủy ban thuộc Hội đồng Bảo an, đội ngũ giám sát viên trừng phạt của Liên Hợp Quốc xác định mảnh vỡ tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv (Ukraine) ngày 2.1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của CHDCND Triều Tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
9 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump đòi 1 tỷ USD chi phí để lắp THAAD, Hàn Quốc nói không trả