3 dự án mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) muốn bổ sung vào diện cấp bách là: Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (bao gồm cả cảng than), dự án Thủy điện Tích năng Bắc Ái, dự án Thủy điện Trị An (mở rộng).

EVN muốn bổ sung 3 dự án vào công trình cấp bách

tuyetnhung | 16/12/2016, 05:29

3 dự án mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) muốn bổ sung vào diện cấp bách là: Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (bao gồm cả cảng than), dự án Thủy điện Tích năng Bắc Ái, dự án Thủy điện Trị An (mở rộng).

Theo EVN, lý do cần thiết phải bổ sung vào công trình cấp bách là do điều kiện bắt buộc tiến độ thực hiện dự án cơ sở hạ tầng phải phù hợp, đồng bộ với tiến độ các dự án nhà máy chính và vấn đề an ninh cung cấp điện trong giai đoạn sau năm 2020...

Dự án cơ sở hạ tầng (bao gồm cả cảng than), Trung tâm điện lực Quảng Trạch do EVN làm chủ đầu tư. Đây là dự án EVN tiếp nhận từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và hiện nay đang ở giai đoạn thực hiện đầu tư. Một số hạng mục công trình đã được PVN ký hợp đồng, trong đó có những hạng mục công trình đã thi công xong, có hạng mục đang thi công và chuẩn bị thi công, có hạng mục đã quyết toán.

EVN cho biết đây là dự án chuẩn bị toàn bộ hạ tầng phục vụ cho khởi công và xây dựng dự án nhà máy chính (Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1) gồm công tác chuẩn bị mặt bằng thi công, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, san lấp mặt bằng toàn trung tâm; xây dựng cảng than trung tâm điện lực; xây dựng cổng và hàng rào trung tâm điện lực; đường phục vụ thi công; xây dựng hệ thống cấp điện thi công; hệ thống cấp nước thi công và các hạng mục khác.

Điều kiện bắt buộc là tiến độ thực hiện dự án cơ sở hạ tầng phải phù hợp và đồng bộ với tiến độ các dự án nhà máy chính trong trung tâm điện lực. Nếu không có hạ tầng thì không thể khởi công và không thể vận hành được dự án nhà máy chính.

Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 trước đó cũng được Bộ Công Thương đồng ý đưa vào Danh mục các công trình trọng điểm năm 2016, với mục tiêu hoàn thành tổ máy 1 vào năm 2021 và tổ máy 2 vào năm 2022.

Theo EVN, dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực cũng hết sức cấp bách cần được hoàn thiện sớm để chuẩn bị đầy đủ cơ sở phục vụ khởi công Quảng Trạch 1, dự kiến vào cuối năm 2017 để đáp ứng tiến độ hoàn thành 2021.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp
36 phút trước Sự kiện
Sáng 6.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sebastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
EVN muốn bổ sung 3 dự án vào công trình cấp bách