Trong khi nhiều thương hiệu điện ảnh hoành tráng thường phải chật vật để lập các “hack-trick” về doanh thu thì series ăn khách Fast & Furious dường như chưa từng phải lo về điều này. Vừa công chiếu mở màn ngày 8.4, Fate of The Furious - phần 8 của series này ngay lập tức trở thành tâm điểm phòng vé tại Mỹ. Điều băn khoăn duy nhất của phần mới lại liên quan đến nội dung phim. Chất lượng kịch bản ra sao? Giới phê bình Mỹ nghĩ gì về Fast & Furious 8? Câu trả lời có thể khiến nhiều người thất vọng.

‘Fast & Furious 8’ có như mong đợi?

12/04/2017, 19:14

Trong khi nhiều thương hiệu điện ảnh hoành tráng thường phải chật vật để lập các “hack-trick” về doanh thu thì series ăn khách Fast & Furious dường như chưa từng phải lo về điều này. Vừa công chiếu mở màn ngày 8.4, Fate of The Furious - phần 8 của series này ngay lập tức trở thành tâm điểm phòng vé tại Mỹ. Điều băn khoăn duy nhất của phần mới lại liên quan đến nội dung phim. Chất lượng kịch bản ra sao? Giới phê bình Mỹ nghĩ gì về Fast & Furious 8? Câu trả lời có thể khiến nhiều người thất vọng.

“Đầy” nhưng chưa “đủ”

Khoảng 5 ngày trước khi Fate of The Furious chính thức trình chiếu, hãng sản xuất Universal đã tiến hành chiến dịch thu thập ý kiến - bình luận từ công chúng về tác phẩm. Những gì ghi nhận được trên Internet đã cho thấy có nhiều ý kiến đối lập. Một bộ phận khán giả cảm thấy phấn khích về sự đầu tư công nghệ và kỹ xảo đặc sắc của phim. Thế nhưng, phần đông lại phàn nàn nội dung kịch bản còn khá thiếu sót. Bình luận viên Greg Wakeman thuộc chuyên trang Cinema Blend uy tín cho rằng Fate of The Furious "dù mang lại trải nghiệm nghe nhìn phấn khích, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành công như kỳ vọng".

Owen Gleiberman, phóng viên mục phê bình điện ảnh của tờ Variety (Mỹ), lại đặt câu hỏi xoay quanh việc xây dựng cốt truyện của phía sản xuất Fast & Furious. Anh chia sẻ: "Tôi không thật sự hiểu vì sao các anh hùng trong phần 8 bắt đầu được đặt vào một bối cảnh phim kiểu hành động giải cứu thế giới như James Bond".

Nhiều cảnh hành động “máu lửa” vẫn không khiến người xem thật sự thỏa mãn về Fast & Furious 8

Kịch bản tệ hơn cả 2 Fast 2 Furious

Nói về khuyết điểm trong kịch bản, nhà phê bình điện ảnh David Ehrlich người New York đã nhận xét về Fast & Furious 8 đặc biệt “nặng lời”. Theo ông, tác phẩm “có chất lượng nội dung kém nhất từ trước đến nay, tệ hơn cả 2 Fast 2 Furious - vốn từng được đánh giá là sản phẩm tệ hại nhất thuộc series phim đình đám này”.

Dàn sao đóng chính ở Fast & Furious 8 bị chê tạo nên không khí phim “giả tạo” và “gượng ép”

Ehrlich so sánh cốt truyện chuyển tải của “bom tấn” mới là “cái lõi rỗng tuếch và vô vị với danh tiếng kế thừa từ thương hiệu điện ảnh nổi tiếng trước đó”. Biên tập của chuyên trang phê bình Indiewire còn bày tỏ sự tiếc nuối: “Vì sao Vin Diesel và dàn diễn viên chính vẫn lặp lại sai lầm từ 2 phần trước, để tạo nên thứ không khí phim đầy giả tạo, đến nỗi các chi tiết tình cảm trong tác phẩm cũng cho thấy sự gượng ép?”.

Dwayne Johnson và Jason Statham “cứu” cả bộ phim

Cũng có cơ hội tham dự buổi công chiếu Fate of The Furious, phóng viên tờ Entertainment Weekly Leah Greenblatt lại bị thu hút bởi diễn xuất của 2 tài tử Dwayne Johnson và Jason Statham. Cô tin rằng hình tượng Statham lạnh lùng, khôn khéo bên cạnh Johnson "The Rock" nhân hậu nhưng mạnh mẽ, đã làm nên dấu ấn khó quên cho phần 8 của series hành động danh tiếng. Greenblatt viết thêm: “Tôi nghĩ bộ đôi Hobbs (Johnson thủ vai) và Deckard Shaw (Statham thủ vai) chính là điểm cốt lõi lôi cuốn nhất ở tác phẩm lần này”.

Diễn xuất của tài tử Jason Statham được đánh giá cao trong Fast & Furious 8

Bất kể đang phải “hứng chịu” không ít chỉ trích tiêu cực, thương hiệu Fast & Furious đến nay vẫn chứng tỏ sức hút rất riêng đối với nhiều tầng lớp khán giả. Khi bắt đầu được công chiếu rộng rãi toàn cầu từ ngày 14 tháng này, xu hướng phê bình dành cho Fate of The Furious liệu sẽ tiếp nối thế nào?

Như Ý (theo Cinema Blend)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
‘Fast & Furious 8’ có như mong đợi?