Trường THPT chuyên KHXH&NV và Trường THPT chuyên KHTN là hai trường chuyên cuối cùng thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trong mùa tuyển sinh năm nay.

Gần 5.000 thí sinh cùng dự thi vào 2 trường THPT chuyên tại Hà Nội

Dạ Thảo - Ảnh: Tuấn Anh | 04/06/2023, 11:25

Trường THPT chuyên KHXH&NV và Trường THPT chuyên KHTN là hai trường chuyên cuối cùng thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trong mùa tuyển sinh năm nay.

Sáng 4.6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 của Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (KHTN) và Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) đã cùng diễn ra. Lượng phương tiện đổ về khá đông và điểm thi lại gần nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi khiến giao thông trở nên ùn ứ.

Trường THPT chuyên KHXH&NV và Trường THPT chuyên KHTN là hai trường chuyên cuối cùng thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trong mùa tuyển sinh năm nay. Cả hai trường đều tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

thi-lop-10-6.jpg
Trước ngày 1.7, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ công bố kết quả thi, kết quả xét tuyển các lớp chuyên và thông tin xét tuyển lớp chất lượng cao trên website của trường

Thí sinh dự thi cần đạt điều kiện tốt nghiệp THCS loại khá trở lên, xếp loại hạnh kiểm và học lực 4 năm học bậc THCS từ khá trở lên. Cuộc đua vào lớp 10 chuyên “nóng” hơn bao giờ hết với gần 5.000 thí sinh và hàng nghìn phụ huynh đưa đón con em mình đi thi.

PGS.TS Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên KHXH&NV cho hay, năm nay hệ chuyên của trường tuyển sinh vào lớp 10 với 136 chỉ tiêu. Trong đó, lớp chuyên Ngữ văn (66 chỉ tiêu), chuyên Lịch sử (35 chỉ tiêu), chuyên Địa lý (35 chỉ tiêu). Ngoài ra, tuyển 34 chỉ tiêu vào hệ chất lượng cao.

thi-lop-10-8.jpg
Thí sinh đến điểm thi tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Nhà trường nhận 1.579 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10, tăng 496 chỉ tiêu so với năm ngoái, tỉ lệ chọi trung bình 1/11,6. Trong đó, tỉ lệ chọi vào lớp chuyên Ngữ văn cao nhất - 1/14,7, tăng mạnh so với năm ngoái là 1/9. Lớp chuyên Sử và Địa có tỉ lệ chọi lần lượt 9,05 và 8,3.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi 1 trong 3 lớp chuyên (chuyên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý). Thí sinh làm 4 bài thi gồm Ngữ văn (90 phút), Toán (50 phút), tiếng Anh (45 phút) và môn chuyên (150 phút). Các bài thi môn Ngữ văn và môn chuyên theo hình thức tự luận. Bài thi môn Toán, tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm.

thi-lop-10-11.jpg
Gần 5.000 thí sinh cùng dự thi vào 2 trường THPT chuyên tại Hà Nội

Còn tại trường THPT chuyên KHTN tuyển 5 khối chuyên gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học, mỗi khối tuyển 90 học sinh. Nhà trường nhận được 2.975 hồ sơ đăng ký cho cả nguyện vọng 1 và 2, tỷ lệ chọi trung bình 6,61. Trong đó tỷ lệ chọi vào lớp chuyên Tin học cao nhất 9,93, tiếp đến chuyên Toán 1 chọi 7.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
38 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 5.000 thí sinh cùng dự thi vào 2 trường THPT chuyên tại Hà Nội