Sự lo ngại suy thoái kinh tế cùng đàm phán thương mại Mỹ - Trung bế tắc khiến giá dầu tiếp tục giảm ở ngày giao dịch 12.8.

Giá dầu thế giới xuống mức dưới 60 USD/thùng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 12/08/2019, 17:11

Sự lo ngại suy thoái kinh tế cùng đàm phán thương mại Mỹ - Trung bế tắc khiến giá dầu tiếp tục giảm ở ngày giao dịch 12.8.

Chỉ số Brent (chuẩn quốc tế) giảm 0,2% xuống 58,40 USD/ thùng, chỉ số WTI (thị trường Mỹ) giảm 0,3% còn 54,33 USD/ thùng. Trong tuần trước cả hai chỉ số lần lượt mất hơn 5% và khoảng 2%.

Theo nhà phân tích thị trường Alfonso Esparza thuộc công ty dịch vụ tài chính OANDA: “Giá dầu ngay đầutuần đã giảm là do dự báo nhu cầu giảm đưa ra trước đó, cộng thêm tâm lý bi quan về một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc”.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hôm 9.8 cắt giảm dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2019 và 2020 xuống 1,1 triệu và1,3 triệu thùng/ngày.

Hai ngày sau đến lượt Goldman Sachs cảnh báo ngày càng có nhiều người lo ngại thương chiến Mỹ - Trung dẫn đến suy thoái kinh tế. Tập đoàn này còn đánh giá dohai nền kinh tế lớn nhất thế giới chẳng ai chịu nhường ai nên sẽ không có thỏa thuận nào cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm sau.

Không những vậy, sản lượng dầu của Nga trong tuần đầu tháng 8 tăng lên đến 11,32 triệu thùng/ngày mặc dù nước này vàTổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tháng 7 vừa nhất trí tiếp tục giảm nguồn cung để giữ giá.

Tại Mỹ, số lượng giàn khoan dầu hoạt động hằng tuần cũng giảm tuần thứ 6 liên tiếp.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá dầu thế giới xuống mức dưới 60 USD/thùng