Ngân hàng Goldman Sachs dự báo chỉ số Brent trong quý 2 và 3 của năm 2020 sẽ rớt xuống 30 USD/thùng do nhu cầu giảm đáng kể bởi dịch COVID-19 cũng như cuộc chiến giá giữa Nga với Ả Rập Saudi.

Giá dầu trước nguy cơ chỉ còn 30 USD/thùng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 10/03/2020, 09:32

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo chỉ số Brent trong quý 2 và 3 của năm 2020 sẽ rớt xuống 30 USD/thùng do nhu cầu giảm đáng kể bởi dịch COVID-19 cũng như cuộc chiến giá giữa Nga với Ả Rập Saudi.

Cuối tuần trước Ả Rập Saudi tuyên bố giảm giá bán chính thức cho mọi loại dầu thô giao tháng 4 từ 6 - 8 USD/thùng. Hai nguồn tin của Reuters tiết lộ nước này còn định tăng sản lượng mỗi ngày lên hơn 10 triệu thùng.

Đây được cho là động thái trừng phạt Nga vì không ủng hộ đề xuất cắt giảm sản lượng từ Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mới đây. Thỏa thuận 3 năm giữa hai bên vừa kết thúc.

Theo Goldman Sachs: “Việc Ả Rập Saudi cắt giảm giá dầu và Nga không sẵn sàng tham gia cho thấy khả năng đạt một thỏa thuận OPEC+ rất thấp”. Ngân hàng cảnh báo giá dầu thô thấp tạo ra căng thẳng tài chính cấp tính cùng tình trạng giảm sản lượng dầu đá phiến.

Cụ thể trong quý 2 các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ sẽ có phản ứng, tuy vậy sản lượng quý 3 vẫn sắp giảm còn 75.000 thùng/ngày, và quý 4 thì giảm 250.000 thùng/ngày.

Giả sử chính sách sản lượng không thay đổi, tình trạng thâm hụt nguồn cung toàn cầu xuất hiện từ quý 4.2020, ảnh hưởng đến lượng tồn kho dư thừa sang năm 2021. Nhưng chính nhờ tồn kho giảm mà giá dầu thô bật lên 40 USD/thùng vào cuối năm nay.

Trong phiên giao dịch 9.3, chỉ số Brent mất đến 10,91 USD xuống còn 34,36 USD/thùng. Chỉ số WTI thị trường Mỹ mất 10,15 USD xuống còn 31,13 USD/thùng.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNBC)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá dầu trước nguy cơ chỉ còn 30 USD/thùng