Thủ tướng Giuseppe Conte vừa thông báo mở rộng lệnh hạn chế đi lại và cấm tập trung đông người ra toàn nước Ý áp dụng từ sáng 10.3.

Tình hình dịch diễn biến xấu, Ý phong tỏa toàn quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 10/03/2020, 08:31

Thủ tướng Giuseppe Conte vừa thông báo mở rộng lệnh hạn chế đi lại và cấm tập trung đông người ra toàn nước Ý áp dụng từ sáng 10.3.

Phong tỏa trước đó chỉ áp dụng cho vùng Lombardy cùng 14 tỉnh thuộc các vùng phía bắc khác. Quyết định mở rộng được đưa ra khi số ca tử vong vì COVID-19 tăng lên 463 - chiếm hơn một nửa số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc. Nước này đến nay có 9.172 ca nhiễm (thêm 1.797 bệnh nhân).

Ông Conter thừa nhận 60 triệu dân sẽ phải chịu ảnh hưởng nhưng đây là việc cần làm. Với lệnh phong tỏa mọi người đều không được đi vào hay rời khỏi Ý, hạn chế đi lại trừ phi vì công việc hay có chuyện nguy cấp, dừng tất cả hoạt động tập trung đông người gồm cả sự kiện thể thao.

Bộ trưởng Quan hệ khu vực Francesco Boccia cho biết chính quyền đang chuẩn bị thực thi nhiều biện pháp phong tỏa. Khu vực phía bắc nước Ý ngày 9.3 rơi vào hoảng loạn khi các quy định hạn chế được thực hiện quá đột ngột.

Trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, giới chức quốc gia châu Âu này kêu gọi bác sĩ về hưu trở lại làm việc.

Tại châu Á, số ca nhiễm tại Hàn Quốc lên đến 7.478 cùng 53 ca tử vong, tuy nhiên đà tăng đã chậm lại. Mặc dù vậy Tổng thống Moon Jae-in cảnh báo không được lơ là cảnh giác vì trường hợp mắc bệnh lẻ tẻ vẫn tăng.

Tại Trung Đông, Iran có 7.161 ca nhiễm cùng 237 ca tử vong. Trong số ca tử vong mới có 2 chính trị gia: cựu nghị sĩ Mohammad-Reza Rahchamani - người sáng lập đảng Đoàn kết Iran, cựu lãnh đạo Cục chính trị thuộc Vệ binh quốc gia (IRGC) Farhad Tazari.

Canada và Đức ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch COVID-19

Giới chức y tế tỉnh British Columbia, cực Tây của Canada, ngày 9/3 đã thông báo về ca tử vong đầu tiên ở nước này do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Quan chức y tế tỉnh này, bà Bonnie Henry xác nhận, nạn nhân là một người cao tuổi trú tại một cơ sở dưỡng lão, “bị nhiễm bệnh COVID-19 và qua đời vào đêm qua.”

Canada đến nay đã ghi nhận ít nhất 71 ca được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2. Phần lớn các trường hợp này sinh sống tại tỉnh Ontario có đông dân cư nhất nước hoặc tỉnh British Columbia.

Tại Đức cũng đã ghi nhận những trường hợp bệnh nhân đầu tiên tử vong vì dịch COVID-19. Hiện chưa rõ độ tuổi cũng danh tính người này.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn tin từ trang tin NTV của Đức cho biết, một trường hợp bệnh nhân tử vong ở vùng ở Heinsberg và một trường hợp ở Essen đều thuộc bang Nordrhein-Westfalen. Trường hợp tử vong ở thành phố Essen là một cụ bà 89 tuổi, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 3/3 vừa qua.

Tính đến 16h ngày 9.3 theo giờ Đức, trên cả nước Đức đã ghi nhận 1.164 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó riêng bang Nordrhein-Westfalen có 515 trường hợp nhiễm bệnh, tiếp đó là bang Bayern (Bay-ơn) có 256 trường hợp.

Trong một diễn biến mới nhất, tại bang Brandenburg đã có một trường học phải cách ly học sinh và giáo viên tại nhà. Giáo viên của trường học ở bang này đã tiếp xúc với một người ở Berlin bị nhiễm bệnh.

Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn đã kêu gọi mọi công dân ở Đức cùng hợp tác trong nỗ lực kiềm chế sự ùng phát của dịch bệnh.

Cùng ngày, Anh đã xác nhận ca tử vong thứ 5 ở nước này do nhiễm bệnh COVID-19. Bệnh nhân trong độ tuổi 70, đã mắc một số bệnh nghiêm trọng và kéo dài.

Một số nghị sỹ Mỹ tuyên bố tự cách ly vì lo ngại nhiễm COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Mỹ ngày 9.3 đưa tin, một số nghị sỹ Quốc hội Mỹ, trong đó có hai nghị sỹ có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thông báo sẽ tự cách ly sau khi có tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong thông báo, nghị sỹ đảng Cộng hòa Doug Collins cho biết ông vừa được thông báo rằng ông đã có tiếp xúc với một người có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC) diễn ra vào cuối tháng 2 vừa qua và cá nhân này đã lây bệnh trước khi tham dự sự kiện.

Ông Collins đã bắt tay với Tổng thống Trump ngày 6.3 tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC).

Cùng ngày, nghị sỹ Matt Gaetz, người vừa có chuyến đi cùng Tổng thống Trump trên chiếc máy bay Không lực Một, cũng thông báo ông sẽ tự cách ly sau khi biết thông tin ông đã có tiếp xúc gần với cùng bệnh trên trên.

Theo thông báo, cả hai nghị sỹ trên cho biết hiện nay họ chưa có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy bị nhiễm virus SARS-COV-2 và họ sẽ sớm nhận được kết quả xét nghiệm trong ngày.

Cùng với hai nghị sỹ trên, một số nghị sỹ khác của Quốc hội Mỹ cũng tuyên bố tự cách ly do mối lo ngại về khả năng nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm nghị sỹ Julia Brownely, người có tiếp xúc với một trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SAR-CoV-2; nghị sỹ Ted Cruz và nghị sỹ Paul Gosar bởi cả hai nghị sỹ này đều có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 tham dự CPAC.

Trước đó ngày 7.3, Liên minh Bảo thủ Mỹ (ACU) cho biết một trong những người tham dự CPAC đã dương tính với virus SARS- CoV-2. Tuy nhiên, giới chức Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence không hề tới gần người khách này.

CPA là một trong những cuộc gặp thường niên lớn nhất của các chính khách bảo thủ của Mỹ, thu hút hàng nghìn người tham dự. Ngoài Tổng thống và Phó Tổng thống, sự kiện này còn có một số thành viên nội các và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng.

Nhằm xoa dịu lo ngại ngày càng tăng về khả năng Mỹ khó có thể kiểm soát được dịch COVID-19, trên tài khoản Twitter ngày 9/3, Tổng thống Donald Trump cho biết trong năm 2019, Mỹ có 37.000 người tử vong vì bệnh cúm thông thường và trung bình có khoảng từ 27.000-70.000 người thiệt mạng. Vì vậy, cuộc sống và kinh tế vẫn tiếp tục khi hiện nay Mỹ xác nhận 546 trường hợp nhiễm COVID-19 và 22 ca tử vong do bệnh này.

Cẩm Bình (theo The Local Italy, Yonhap News, IFP News, TTXVN)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tình hình dịch diễn biến xấu, Ý phong tỏa toàn quốc