Bộ Y tế Iran ngày 9.3 thông báo trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua đã có thêm 43 trường hợp qua đời – nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 237.

237 ca tử vong vì COVID-19 tại Iran

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 09/03/2020, 19:20

Bộ Y tế Iran ngày 9.3 thông báo trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua đã có thêm 43 trường hợp qua đời – nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 237.

          

Số ca nhiễm đạt 7.161 với 595 trường hợp mắc mới. Đáng lo ngại là thủ đô Tehran nằm trong số địa phương tập trung nhiều ca nhiễm, tâm dịch Qom lẫn điểm đến du lịch nổi tiếng Isfahan cũng phát hiện ngày càng nhiều bệnh nhân. Có 2.394 người điều trị khỏi bệnh.

Để ngăn chặn virus lây lan, Iran thời gian qua đã áp đặt hạn chế đi lại với 15 tỉnh, kêu gọi người dân hạn chế dùng tiền giấy, kéo dài thời hạn đóng cửa trường học qua khỏi ngày bắt đầu năm mới Ba Tư (20.3) và thả tù nhân giúp giảm nguy cơ lây lan trong hệ thống nhà tù.

Bộ trưởng Tư pháp Ebrahim Raisi cho biết họ thả khoảng 70.000 tù nhân. Ông đảm bảo làm vậy không gây mất an ninh, nhưng không nói khi nào tù nhân phải trở lại nhà tù.

Bên ngoài Iran, Bahrain phát hiện 24 trường hợp mắc mới nâng tổng số ca nhiễm lên 109, số ca nhiễm của Kuwait tăng lên 65, Palestine 20 ca, Qatar 18 ca, Ả Rập Saudi 15 ca.

Iran áp đặt hạn chế đi lại với 15 tỉnh - Ảnh: Anadolu Agency

Tại châu Âu, khu vực phía bắc nước Ý rơi vào hoảng loạn sau khi chính quyền ban bố lệnh phong tỏa. Nhiều người cố gắng rời khỏi bằng ô tô hoặc xe lửa, nhà tù ở Modena nổ ra bạo loạn sau khi hoạt động thăm tù bị đình chỉ, người thân của tù nhân ở nhà tù Poggioreale cũng đụng độ với cảnh sát.

Hoảng loạn tại khu vực phía bắc nước Ý - Ảnh: CNBC

Đức ghi nhận thêm 111 bệnh nhân nâng tổng số ca nhiễm lên 1.151, số ca ở Tây Ban Nha lên đến 911, Thụy Sĩ 374 ca, Anh 280 ca.

Cẩm Bình (theo Mehr News, Reuters, CNBC)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
237 ca tử vong vì COVID-19 tại Iran