Trong mấy ngày gần đây, giá lợn hơi liên tục trên đà giảm mạnh khiến hàng triệu hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bắt đầu hoang mang.

Giá lợn hơi còn 69.000 đồng/kg, hàng triệu hộ chăn nuôi hoang mang

Tuyết Nhung | 09/10/2020, 12:18

Trong mấy ngày gần đây, giá lợn hơi liên tục trên đà giảm mạnh khiến hàng triệu hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bắt đầu hoang mang.

Ngày hôm nay (9.10), giá lợn hơi ở cả 3 miền đều giảm khoảng từ 1.000 - 5.000 đồng/kg, về mức 69.000 - 80.000 đồng/kg. Cụ thể, ở miền Bắc giá thu mua ngày hôm nay đã giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua (8.10), về mức 69.000 - 74.000 đồng/kg. Trong đó, giá lợn hơi ở Lào Cai, Hà Nam giảm mạnh nhất xuống 69.000 đồng/kg; Hưng Yên giảm còn 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, mức giá tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 73.000 - 78.000 đồng/kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi cũng giảm mạnh, có nơi giảm tới 5.000 đồng/kg. Nhìn chung, mức giá thu mua ở đây đang nằm trong khoảng từ 75.000 - 80.000 đồng/kg. Đây là mức giá hiện đang cao nhất trong 3 miền.

Theo ghi nhận của PV tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Chợ Hôm, Mùng 8/3, chợ Thành Công, chợ Phùng Khoang, chợ Hà Đông, chợ Trần Điền... cũng đang có xu hướng giảm, nhưng mức giảm không đáng kể. Hiện mức giá bán lẻ thịt lợn vẫn dao động trong khoảng từ 13.000 - 170.000 đồng/kg.

Cụ thể, thịt mông sấn hiện có giá 140.000 - 150.000 đồng/kg, chân giò 150.000 đồng/kg, nạc vai, nạc thăn có giá 160.000 đồng/kg, ba chỉ có giá 170.000 đồng/kg, sườn lợn nguyên cục 150.000 đồng/kg, móng giò 130.000 đồng/kg...

Theo một số thương lái, giá lợn hơi ở miền Bắc liên tục giảm sâu là do nguồn nhập khẩu từ Thái Lan về tăng mạnh. Hơn nữa, tái đàn ở đây cũng tốt hơn so với miền Nam. Đáng nói, tình hình dịch tả lợn châu Phi có dấu hiệu tái phát tại một số nơi đã gây nên tâm lý lo ngại cho các chủ trang trại và xảy ra tình trạng bán tháo, điều này đã vô hình chung đẩy nguồn cung tăng mạnh và giá thu mua sẽ giảm tương ứng. Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hiện đang lo sợ bởi mức giá thu mua giảm quá sâu.

Ông Nguyễn Xuân Dương - cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết hiện giá lợn hơi đang nằm trong khoảng từ 70.000 - 80.000 đồng/kg, có nơi đã xuống giá còn 69.000 đồng/kg. Tình hình này kỳ vọng giá lợn sẽ xuống và giữ ở mức 70.000 đồng/kg theo đúng dự báo. Ông Dương cho rằng nguồn cung với tốc độ tái đàn như hiện nay sẽ tăng 14% vào quý 4 năm nay.

Dẫn số liệu từ các địa phương, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết hiện cả nước đã có khoảng 25,5 triệu con lợn, tương đương với 82% so với trước khi dịch tả lợn châu Phi là trên 31 triệu con vào 31.12.2018. Đến cuối tháng 7 vừa qua, tổng đàn lợn của cả nước đạt khoảng 25,18 triệu con, tương đương 81,9% so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tình hình trên dự báo sẽ cân đối được cung - cầu thịt lợn thời gian tới. Hơn nữa, Thứ trưởng cũng cho biết, đến nay tổng lượng thịt nhập khẩu đã đạt 156.000 tấn, chiếm 4,5% so với sản lượng nhu cầu 3,8 triệu tấn thịt/năm.

Những số liệu trên cho thấy tình hình tái đàn đang diễn ra khả quan khi giá lợn hơi thu đã giảm mạnh cho đến nay. Với tình hình hiện nay, Thứ trưởng cho rằng: "Nếu giá xuống nữa thì người chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ khó khăn. Với mức giá như hiện nay, cân đối cung cầu đã thấy rõ. Đó cũng là tiêu chí của cân đối cung- cầu..."

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá lợn hơi còn 69.000 đồng/kg, hàng triệu hộ chăn nuôi hoang mang