Giá vé máy bay nội địa trong những ngày cao điểm Tết Âm lịch 2020 đã tăng cao, nhiều chặng khứ hồi có giá lên tới 7,5 - 8 triệu đồng, nhiều chặng thì khan hiếm vé...

Giá vé máy bay Tết Âm lịch 2020 tăng cao

tuyetnhung | 24/12/2019, 12:57

Giá vé máy bay nội địa trong những ngày cao điểm Tết Âm lịch 2020 đã tăng cao, nhiều chặng khứ hồi có giá lên tới 7,5 - 8 triệu đồng, nhiều chặng thì khan hiếm vé...

Khảo sát cho thấy giá vé các chặng bay TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Vinh, Thanh Hoá, Hải Phòng… trong các ngày cao điểm Tết Âm lịch 2020 đã bắt đầu khan hiếm, giá vé cao, bay vào ban đêm, thậm chí nhiều chuyến đã hết vé.

Do nhu cầu đi lại dịp Tết ở mức cao nên các hãng hàng không đã tăng thêm hàng nghìn chuyến bay để phục vụ. Các chuyến bay tăng cường dịp cao điểm tết chủ yếu tập trung vào các đường bay có nhu cầu lớnnhư: Hà Nội - TP.HCM; Hà Nội - Phú Quốc; Hà Nội - Vinh; TP.HCM - Đà Nẵng; TP.HCM - Thanh Hóa; TP.HCM - Vinh; TP.HCM - Huế; TP.HCM - Quảng Nam...

Vietnam Airlines cho biết từ ngày 9.1 - 8.2.2020 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) dự kiến bổ sung thêm 190.000 chỗ (tương đương 1.000 chuyến bay) trên các đường bay nội địa.

Bamboo Airways cũng tăng gần 700.000 chỗ (tương đương 3.600 chuyến bay) so với ngày thường. Jetstar Pacific cũng tăng thêm gần 40.000 chỗ (tương đương hơn 220 chuyến bay nội địa).

Vietjet cũng dự kiến từ ngày 11.1 - 9.2.2020 sẽ cung cấp gần 2,5 triệu ghế trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết trên chặng TP.HCM - Hà Nội, số vé đặt mua trong dịp 2 tuần trước Tết mới đạt khoảng 40% lượng vé cung ứng. Một lượng vé tương tự được bán ở chiều ngược lại (Hà Nội - TP.HCM) dịp sau Tết. Các chặng khác như TP.HCM - Vinh hay TP.HCM - Hải Phòng, tỉlệ vé máy bay Tết bán có cao hơn, đạt khoảng trên dưới 45%.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, nhu cầu khách đi lại dịp Tết Nguyên đán năm nay dự kiến tăng khoảng 12% so với Tết Âm lịch 2019 và tăng 22% so với thường lệ, ước đạt 12 triệu khách. Tổng số chuyến bay thực hiện dịp Tết có thể lên tới 73.000 chuyến bay, trung bình 2.350 chuyến/ngày.

Riêng đối với sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến năm nay nhu cầu khách đi lại tăng 11% so với dịp Tết 2019, đạt 4 triệu khách, trung bình 130.000 khách/ngày với khoảng 30.000 chuyến bay đi/đến.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
2 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá vé máy bay Tết Âm lịch 2020 tăng cao