Bà Elaine Marie Thomas - giám đốc một xưởng luyện kim ở Tacoma (bang Washington) nhận tội gian lận về hành vi làm giả kết quả đánh giá thép được dùng để đóng tàu ngầm cho hải quân Mỹ.

Giám đốc xưởng luyện kim làm giả kết quả đánh giá thép đóng tàu ngầm Mỹ

Cẩm Bình | 10/11/2021, 11:04

Bà Elaine Marie Thomas - giám đốc một xưởng luyện kim ở Tacoma (bang Washington) nhận tội gian lận về hành vi làm giả kết quả đánh giá thép được dùng để đóng tàu ngầm cho hải quân Mỹ.

Xưởng này chuyên cung cấp thép đúc cho 2 nhà thầu quân sự Electric Boat và Newport News sản xuất vỏ tàu ngầm. Văn bản nhận tội ghi rõ từ năm 1985 đến 2017, bà Thomas làm giả kết quả kiểm tra độ bền lẫn độ dẻo dai của ít nhất 240 sản phẩm thép, chiếm khoảng một nửa số thép mà xưởng sản xuất cho hải quân. Các cuộc kiểm tra nhằm đảm bảo thép không hư hại trong một vụ va chạm hay trong một số tình huống thời chiến.

Không rõ vỏ tàu ngầm nào sử dụng thép do xưởng luyện kim nêu trên cung cấp có từng hư hại gì không. Giới chức Mỹ chỉ cho biết hải quân đã tiến hành bảo trì để đảm bảo tàu ngầm đủ khả năng hoạt động.

gus.jpg
Ít nhất 240 loại sản phẩm thép dùng sản xuất tàu ngầm Mỹ bị làm giả kết quả kiểm tra độ bền lẫn độ dẻo dai - Ảnh: US Navy

Thomas phải đối mặt với án tù 10 năm cùng khoản phạt 1 triệu USD. Tuy nhiên Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ đề nghị mức án thấp nhất theo tiêu chuẩn.

John Carpenter - luật sư của Thomas - nói rằng thân chủ mình chỉ “cắt ngắn quy trình”, hành vi phạm tội không được thúc đẩy bởi lòng tham hay bất cứ mong muốn làm giàu cá nhân nào. Bà Thomas đã hối hận khi làm trái lương tâm.

Hành vi của Thomas bị đưa ra ánh sáng vào năm 2017, khi người chuẩn bị thay thế bà chú ý đến kết quả đánh giá đáng ngờ và báo cho công ty chủ quản Bradken.

Bradken sa thải Thomas đồng thời báo cáo vụ việc cho hải quân, nhưng lại khẳng định kết quả sai lệch không phải hậu quả của gian lận - động thái mà phía công tố Mỹ xác định là đã cản trở nỗ lực điều tra làm rõ mức độ nghiêm trọng cũng như nỗ lực khắc phục.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giám đốc xưởng luyện kim làm giả kết quả đánh giá thép đóng tàu ngầm Mỹ