Tạp chí Der Spiegel ngày 5.11 đưa tin giới chức an ninh Đức xác định người đàn ông được phát hiện đã chết ở con đường bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Berlin tháng trước là đặc vụ ngầm làm việc cho Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB).

Người chết bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Đức là đặc vụ

Cẩm Bình | 06/11/2021, 10:00

Tạp chí Der Spiegel ngày 5.11 đưa tin giới chức an ninh Đức xác định người đàn ông được phát hiện đã chết ở con đường bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Berlin tháng trước là đặc vụ ngầm làm việc cho Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB).

Cảnh sát bảo vệ tòa nhà Đại sứ quán Nga phát hiện thi thể đàn ông 35 tuổi vào ngày 19.10.

Báo Der Spiegel dẫn nguồn tin tiết lộ người này rơi từ tầng trên của tòa nhà xuống. Cảnh sát đã gọi xe cấp cứu nhưng nhân viên y tế đành bó tay.

Phía Đại sứ quán Nga tại Berlin xác nhận với hãng thông tấn Interfax rằng một nhà ngoại giao Nga đã thiệt mạng, nhưng từ chối bình luận về vụ việc "vì lý do đạo đức".

z76x5qajfvl45dup6kybahth2u.jpg
Đại sứ quán Nga tại Berlin - Ảnh: Reuters

Cảnh sát Berlin cũng từ chối bình luận, phía công tố không phủ nhận thông tin Der Spiegel đưa ra. Nguồn tin cho biết hiện chưa rõ nạn nhân rơi xuống như thế nào và nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì, Đại sứ quán Nga không cho khám nghiệm tử thi.

“Mọi thủ tục hồi hương thi thể nhà ngoại giao đã được thực hiện nhanh chóng với cơ quan thực thi pháp luật và y tế hữu quan của Đức, theo đúng thông lệ”, Đại sứ quán Nga tuyên bố.

Về thân phận nạn nhân, Der Spiegel cho biết người đàn ông xấu số là thư ký thứ 2 của Đại sứ quán Nga, có quan hệ họ hàng với một quan chức cấp cao trong đơn vị phụ trách chống khủng bố thuộc FSB.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết đã nắm thông tin vụ việc, nhưng không đưa ra bình luận gì. Vụ việc mới nhất làm nhớ lại loạt vụ cựu nhân viên tình báo Nga ở nước ngoài bị thủ tiêu, trong đó đáng chú ý là vụ đầu độc ông Sergei Skripal cùng con gái xảy ra tại Anh năm 2018.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người chết bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Đức là đặc vụ