Tờ The New York Times dẫn lời quan chức quân đội Mỹ cho biết gần 97% quân nhân tại ngũ thuộc không quân đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19, các quân chủng khác cũng đạt tỷ lệ tương tự.

Tỷ lệ phủ vắc xin COVID-19 trong quân đội Mỹ: Hải quân dẫn đầu

Cẩm Bình | 05/11/2021, 09:05

Tờ The New York Times dẫn lời quan chức quân đội Mỹ cho biết gần 97% quân nhân tại ngũ thuộc không quân đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19, các quân chủng khác cũng đạt tỷ lệ tương tự.

Không quân là quân chủng đầu tiên đến hạn hoàn thành tiêm chủng. Dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong số 326.855 quân nhân tại ngũ, nhưng 10.636 trường hợp chưa tiêm vắc xin vẫn là một con số lớn. Họ có thể bị trục xuất khỏi quân đội vì không tuân thủ quy định Lầu Năm Góc ban hành vào tháng 8.

Nhiều trường hợp yêu cầu hưởng miễn trừ với lý do khác nhau – trong đó khoảng 4.933 quân nhân xin miễn trừ vì lý do tôn giáo. Một số ít được miễn trừ vì lý do hành chính chẳng hạn như sắp xuất ngũ, số khác được miễn trừ vì lý do y tế (vài trường hợp phải tiêm chủng khi tình hình sức khỏe có chuyển biến). Không quân Mỹ dự kiến phải mất đến 30 ngày để xem xét tất cả yêu cầu.

thmerlin_184322817_0d72e190-3b22-4ca1-8a4a-33e82c918b10-superjumbo.jpg
Tiêm vắc xin COVID-19 là quân lệnh - Ảnh: AP

Tính toàn bộ quân đội, khoảng 97% quân nhân đã được tiêm ít nhất 1 liều, gần 88% tiêm đủ 2 liều. Hải quân dẫn đầu với 99% quân nhân thuộc biên chế được tiêm ít nhất 1 liều.

Nhưng nếu tính cả Vệ binh quốc gia cùng quân dự bị thì tỷ lệ phủ vắc xin giảm đáng kể: chỉ 69% người của mọi lực lượng tiêm đủ 2 liều. Ở thủy quân lục chiến, 86% quân nhân tại ngũ tiêm đủ 2 liều, quân dự bị tiêm đủ chỉ mới đạt 52%.

Hải quân và thủy quân lục chiến sẽ đến hạn hoàn thành vào cuối tháng 11, lục quân đặt thời hạn là giữa tháng 1. Riêng Vệ binh quốc gia cùng quân dự bị được cho thêm thời gian. Nhân viên dân sự của Lầu Năm Góc phải tiêm đủ 2 liều trước ngày 22.11.

Chưa tiêm vắc xin dù không được hưởng miễn trừ là căn cứ để xem xét trục xuất khỏi quân đội, tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin trao cho các chỉ huy quyền hạn rất lớn trong quyết định cách thức khuyến khích tiêm chủng cũng như hình thức xử phạt.

theus.jpg
Tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19 trong quân đội Mỹ khá cao - Ảnh: Washington Examiner

Theo số liệu từ Lầu Năm Góc, từ khi đại dịch bắt đầu cho đến nay đã có khoảng 250.000 quân nhân mắt bệnh – trong đó hơn 2.000 trường hợp phải nhập viện. Số ca nhiễm trong quân đội tăng nhanh khi biến thể Delta dễ lây lan hơn trở thành chủng chiếm ưu thế càn quét khắp nước Mỹ.

Đầu tháng 8, Tổng thống Joe Biden đề nghị Lầu Năm Góc cân nhắc đưa vắc xin COVID-19 vào danh sách tiêm chủng bắt buộc với quân nhân. Cơ quan này không lâu sau đã làm theo lệnh ông.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm
4 giờ trước Sự kiện
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum - AFF 2024) diễn ra vào ngày 23.4 tại Hà Nội. Đây là sáng kiến của Việt Nam, thể hiện sự chủ động thúc đẩy, duy trì và nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ lệ phủ vắc xin COVID-19 trong quân đội Mỹ: Hải quân dẫn đầu