Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Takumi Nemoto không ủng hộ xóa bỏ quy định yêu cầu phụ nữ mang giày cao gót tại nơi làm việc.

Gian nan nỗ lực xóa quy định mang giày cao gót của phụ nữ Nhật

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 06/06/2019, 15:47

Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Takumi Nemoto không ủng hộ xóa bỏ quy định yêu cầu phụ nữ mang giày cao gót tại nơi làm việc.

“Nhìn chung thì xã hội công nhận rằng đi giày cao gót tại nơi làm việc là cần thiết và hợp lý”, Bộ trưởng Nemoto phát triểu trước Quốc hội Nhật.

Bình luận trên được đưa ra sau khi một nhóm phản đối phân biệt giới nơi công sở vừa nộp đơn kiến nghị - với 18.800 chữ ký - lên Bộ Lao động, nhằm kêu gọi chính phủ cấm các công ty ép phụ nữ đi làm phải mang giày cao gót vì lý do sức khỏe lẫn nhiều vấn đề khác.

Đây là một phần của phong trào #KuToo, ghép từ phong trào phản đối quấy rối tình dục toàn cầu #MeToo cùng hai từ tiếng Nhật “kutsu” (giày) và “kutsuu” (đau).

Bộ trưởng Takumi Nemoto (giữa) không ủng hộ việc xóa bỏ quy định định yêu cầu phụ nữ mang giày cao gót đi làm - Ảnh: The Japan Times

Trong giới chính trị gia Nhật hiện có không ít ý kiến ủng hộ. Nghị sĩ đảng Dân chủ lập hiến (CDP) Kanako Otsuji đánh giá việc buộc phụ nữ mang giày cao gót đã lỗi thời, là quy định tương đương với hành vi quấy rối do chỉ áp dụng cho một giới. Cấp phó của Bộ trưởng Nemoto là bà Emiko Takagai khẳng định không nên ép phụ nữ đi giày cao gót.

Cẩm Bình (theo Kyodo News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gian nan nỗ lực xóa quy định mang giày cao gót của phụ nữ Nhật