Trang The New Voice of Ukraine dẫn lời nghị sĩ Oleksiy Goncharenko ngày 7.2 cho biết Quốc hội nước này (Verkhovna Rada) ủng hộ dự thảo luật huy động thêm quân trong lần xem xét đầu tiên.
Chuyển động

Giới nghị sĩ Ukraine ủng hộ huy động thêm quân

Cẩm Bình 08:43 08/02/2024

Trang The New Voice of Ukraine dẫn lời nghị sĩ Oleksiy Goncharenko ngày 7.2 cho biết Quốc hội nước này (Verkhovna Rada) ủng hộ dự thảo luật huy động thêm quân trong lần xem xét đầu tiên.

Nhưng để được thông qua dự thảo phải vượt nhiều giai đoạn nữa. Bất cứ sửa đổi nào đều cần thực hiện trước ngày 21.2 rồi trình sang Ủy ban An ninh quốc gia xem xét, sau đó mới đưa ra Verkhovna Rada bỏ phiếu.

Trong lần xem xét đầu tiên dự thảo bỏ qua Ủy ban An ninh quốc gia và nhận được sự ủng hộ từ 243 trên tổng số 450 nghị sĩ, theo ông Goncharenko. Trước đó nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak tuyên bố dự thảo sẽ được thông qua vào tuần cuối tháng 2, ký ban hành vào tháng 3 trước khi có hiệu lực từ đầu tháng 4.

Dự thảo luật phiên bản mới nhất (đệ trình ngày 30.1) hạ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, quy định thời gian phục vụ là 36 tháng và đề ra biện pháp ngăn chặn tình trạng trốn nhập ngũ. Lần xem xét thứ hai có thể vào đầu tháng 2.

gioi.jpg

Giữa tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo quân đội Ukraine đề xuất huy động thêm 450.000 đến 500.000 người vào lực lượng vũ trang - con số mà nhà lãnh đạo này đánh giá quá nhiều.

Đây được cho là vấn đề dẫn đến bất đồng không thể hàn gắn giữa ông Zelensky với Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny. Quan chức đứng đầu lực lượng vũ trang muốn huy động 500.000 người nhưng ông Zelensky cho rằng rất khó tuyển đủ, hơn nữa hiện tại thiếu thốn khí tài lẫn thao trường huấn luyện lính mới, đất nước không đủ khả năng trả lương cho quân đội quy mô quá lớn. Tướng Zaluzhny nhấn mạnh Ukraine đang thiếu nhân lực nghiêm trọng do thương vong ngày càng tăng, khó lòng đối phó quân Nga chuẩn bị bổ sung 400.000 người.

Bài liên quan
Xe tăng Mỹ viện trợ Ukraine bị ‘cất kho’
Hãng AP cho biết Ukraine tạm ngừng sử dụng xe tăng chiến đấu Abrams M1A1 do Mỹ viện trợ, một phần vì chúng dễ bị phát hiện bởi máy bay không người lái (UAV) của Nga, hoặc bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giới nghị sĩ Ukraine ủng hộ huy động thêm quân